Pháp luật

2 anh em ruột điều hành đường dây ma túy từ Nghệ An ra Quảng Ninh

Long cùng em trai là Trọng móc nối với các đối tượng người dân tộc ở vùng giáp ranh Việt - Lào, sau đó mua ma túy đưa về Quảng Ninh tiêu thụ.

Chiều 23/8, Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng là anh em ruột vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy đá đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc.

Giữa tháng 7/2019, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện có một số đối tượng là người ngoài tỉnh thường xuyên mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới huyện Quế Phong đem ra khu vực các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

2 đối tượng Đỗ Văn Trọng và Đỗ Văn Long. Ảnh: Minh Thái

Công an xác định được 2 đối tượng cầm đầu là Đỗ Văn Trọng (SN 1996) và Đỗ Văn Long (SN 1987, đều trú tại phường Cao Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Khi vào Nghệ An, Trọng và Long thuê nhà nghỉ tại khu vực thị xã Thái Hòa để ngụy trang làm người trên địa bàn, để dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Trước tình hình đó, Công an huyện Nghĩa Đàn xác lập chuyên án 819M để đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán ma túy này.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được. Ảnh: Minh Thái

23h50 phút đêm 19/8, trinh sát phát hiện Đỗ Văn Long tại khu vực Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Khi Long chuẩn bị bắt xe để đưa hàng về Quảng Ninh tiêu thụ thì bị Công an huyện Nghĩa Đàn áp sát quật ngã, khống chế.

Công an thu giữ tại hiện trường 1,5 kg ma túy đá, 3 chiếc điện thoại di động, 1 cân tiểu li, 2 dao mẹo và 1 dao bấm.

Đến 10h ngày 20/8, công an bắt giữ thêm Đỗ Văn Trọng, thu giữ trên người của Trọng 120 triệu đồng, 3 chiếc điện thoại di động. Chuyên án đang được Công an huyện Nghĩa Đàn đấu tranh mở rộng.

Tác giả: Minh Thái

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: ma túy , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP