Xã hội

Bé trai 14 tuổi ở Nghệ An đuối nước tử vong khi tắm ao

Đi câu bên nhà hàng xóm sau đó xuống ao tắm, em Lê Văn Vũ, sinh năm 2005 trú tại huyện Nghĩa Đàn bị đuối nước tử vong.

Theo tin từ UBND xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước.

Theo đó, vào chiều 21/8, em Lê Văn Vũ, sinh năm 2005, trú ở xóm Kim Hồng đi câu bên nhà hàng xóm, sau đó xuống ao tắm nhưng không may bị đuối nước.

Khi được phát hiện và vớt lên em Vũ đã tử vong. Chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã Nghĩa Lộc đã kịp thời đến chia buồn, động viên gia đình em.

Trong 2 ngày 20, 21/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục xảy ra đuối nước. Trước đó, chiều 20/8, 2 anh em ruột Sầm Hoàng Huy (sinh năm 2013) và Sầm Minh Hùng (sinh năm 2016) ở bản Thắm 2, xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu cùng bạn rủ nhau đi hái ổi ở bờ ao nhà hàng xóm, không may bị sẩy chân rơi xuống ao tử vong.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: tắm ao , đuối nước , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP