Pháp luật

Bị cáo Đinh La Thăng lĩnh 10 năm tù, Đinh Ngọc Hệ chung thân

HĐXX cho rằng có đủ cơ sở xác định bị cáo Đinh La Thăng đã có tác động để giúp công ty của Đinh Ngọc Hệ tham gia đấu giá, giành quyền thu phí cao TPHCM – Trung Lương.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 22.12.

Bị cáo Đinh La Thăng lĩnh 10 năm tù

Từ ngày 14 đến 22.12, tại TAND TPHCM đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án tiêu cực gây thất thoát hơn 725 tỉ đồng xảy ra tại cao tốc TPHCM – trung Lương.

Sáng 22.12, HĐXX bắt đầu tuyên án.

Theo HĐXX, các cáo buộc mà VKS đã truy tố trong cáo trạng là có căn cứ, đúng người đúng tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, vì động cơ cá nhân mà các bị cáo đã cố ý làm trái các quy định của pháp luật, trực tiếp xâm phạm tài sản của nhà nước.

HĐXX nhận định bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT) phải chịu trách nhiệm chính đối nhóm bị cáo phạm tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 10 năm tù, tổng hợp hình phạt tại các bản án khác, xử phạt bị cáo 30 năm tù. Buộc bị cáo Thăng phải chấp hành hình phạt chung cho 2 bản án là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) bị tuyên 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa sáng 22.12.

Các bị cáo với vai trò đồng phạm với bị cáo Đinh La Thăng tại Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long như: Bị cáo Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Cửu Long, Bộ GTVT) mức án 4 năm tù.

Bị cáo Dương Thị Trâm Anh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cửu Long, Tổ trưởng tổ Thường trực giúp việc Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí) mức án 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Chí Thành (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ GTVT), Lê Trung Cường (nguyên Chuyên viên Vụ Tài chính, Tổ viên tổ Thường trực giúp việc Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí) cùng nhận mức án 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thu Trang (nguyên Phó phòng Đầu tư và quản lý đấu thầu, Tổng công ty Cửu Long, Tổ phó tổ Thường trực giúp việc Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí) mức án 2 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT).

HĐXX nhận định bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Chủ sở hữu công ty Yên Khánh) có vai trò là chủ mưu, cầm đầu của nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc hệ chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo này phải chấp hành là chung thân.

Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo Đinh Ngọc Hệ phải giao nộp toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa sáng 22.12.

Cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các bị cáo: Phạm Văn Diệt (người được Hệ giao điều hành toàn bộ các công ty do Hệ thành lập, trong đó có công ty Yên Khánh) lĩnh án 10 năm tù, tổng hợp với hình phạt ở bản án trước đó là 14 năm. Buộc bị cáo chấp hành 24 năm tù.

Bị cáo Vũ Thị Hoan (cháu gái bị cáo Đinh Ngọc Hệ, đồng thời là Giám đốc công ty Yên Khánh trên danh nghĩa) lĩnh án 7 năm tù, tổng hợp hình phạt ở bản án trước đó là 7 năm tù. Buộc bị cáo chấp hành 14 năm tù.

Bị cáo Tô Phước Hùng (Kế toán trưởng công ty Yên Khánh) lĩnh án 9 năm tù;

Bị cáo Trần Văn Miền (Phó giám đốc Chi nhánh Long An, Công ty Yên Khánh, Trạm trưởng trạm thu phí Chợ Đệm) lĩnh án 7 năm tù;

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng (Phó phòng Kế toán công ty Yên Khánh, Kế toán trưởng công ty Khánh An) lĩnh án 6 năm tù;

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Huệ (người theo dõi thu, chi hoạt động thu phí), Ngô Bá Thắng (Giám đốc Chi nhánh Long An, Công ty Yên Khánh) cùng lĩnh án 5 năm tù;

Bị cáo Nguyễn Xuân Hiền (Giám đốc Công ty Xuân Phi – đơn vị bán phần mềm cắt giảm doanh thu cho Công ty Yên Khánh của Đinh Ngọc Hệ) lĩnh án 6 năm tù.

HĐXX nhận thấy các bị cáo: Hoàng Tô Hạnh Vân (nhân viên Công ty Xuân Phi, Tạ Đức Minh (Thủ quỹ Công ty Yên Khánh), Đinh Thị Chung (Thủ quỹ Chi nhánh Long An, Công ty Yên Khánh) và Lê Thị Những, do có vai trò thứ yếu, phụ thuộc vào các bị cáo khác và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đang nuôi con nhỏ, nên HĐXX quyết định cho hưởng án treo.

Bản án làm rõ nhiều vấn đề

Theo bản án, HĐXX nhận định trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các hành vi cũng như quyết định tố tụng là đúng thủ tục, trình tự theo Bộ luật Hình sự. Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội đối với bị cáo Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.

Về nội dung vụ án, HĐXX nhận định dự án đường cao tốc TPHCM - Trung Lương được hình thành từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao là đơn vị chủ trì xây dựng Đề án bản quyền thu phí, thực hiện việc chuyển giao quyền thu phí để hoàn trả ngân sách Nhà nước kinh phí đã đầu tư cho dự án.

Khi triển khai thực hiện, bị cáo Đinh La Thăng với vai trò người đứng đầu Bộ GTVT, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao và có vai trò quyết định đến việc bán quyền thu phí đường cao tốc TPHCM - Trung Lương. Tuy nhiên, qua mối quan hệ quen biết, nên bị cáo Thăng đã gọi điện thoại cho bị cáo Dương Tuấn Minh, là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cửu Long để giới thiệu đưa Đinh Ngọc Hệ vào tiếp cận đề án, sau đó tạo điều kiện cho Công ty của Hệ trúng đấu giá quyền thu phí đường cao tốc này.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng mối quan hệ này để làm giả hồ sơ năng lực tài chính để tham gia đấu giá quyền thu phí.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 22.12.

Các bị cáo Nguyễn Hồng Trường, Dương Tuấn Minh, Dương Thị Trâm Anh, Nguyễn Chí Thành, Lê Trung Cường, Nguyễn Thu Trang là các cán bộ dưới quyền của bị cáo Đinh La Thăng. Do biết mối quan hệ cá nhân giữa bị cáo Đinh La Thăng và Đinh Ngọc Hệ, nên khi được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, tùy từng vị trí, địa vị công tác, mà các bị cáo này đã làm trái các quy định về bán đấu giá tài sản Nhà nước, tạo điều kiện để công ty Yên Khánh của Đinh Ngọc Hệ giành quyền thu phí cao tốc.

"Đinh Ngọc Hệ thành lập 2 công ty, khi tổ chức phiên đấu giá thì chỉ đạo 1 công ty tham gia là công ty Yên Khánh. Các cá nhân tại Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long lỏng lẻo quản lý, khiến công ty của Hệ trúng đấu giá trong thời gian 5 năm. Đây là thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm che giấu hành vi.

Ngay sau khi tiến hành khai thác thu phí, bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên bằng hình thức thủ công và công nghệ thông tin để che giấu doanh thu thu phí thực tế.

Hành vi của Hệ và các đồng phạm là tổng thể của một loạt hành vi không thể tách rời để đạt mục đích chiếm đoạt tài sản. Số tiền Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 725 tỉ.

Tác giả: HỮU HUY - ANH TÚ

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP