Tin trong tỉnh

Chi 3 triệu kíp Lào thuê người dẫn đường về Việt Nam ăn Tết

Để về Việt Nam ăn Tết mà không phải cách ly phòng dịch, các đối tượng đã tìm mọi cách để băng rừng, thậm chí chi 3 triệu kíp Lào để thuê người dẫn đường nhưng bất thành.

Tối 22/1, 3 đối tượng D., X. và H. vượt biên giới bằng đường mòn phụ đã bị tổ tuần tra chốt phòng chống dịch Covid-19 số 4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt giữ khi vừa nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Ngày 24/1, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, trong những ngày qua liên tiếp tại các khu vực biên giới ở huyện Kỳ Sơn và Quế Phong - các trinh sát trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 của Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát hiện ít nhất 13 đối tượng tìm đường nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Lào vào Việt Nam, nhưng các đối tượng đã bị phát hiện, bắt giữ.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 22/01, tổ tuần tra chốt phòng chống dịch Covid-19 số 4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đóng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang thực hiện nhiệm vụ tại đường mòn thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn thì phát hiện 3 đối tượng: Trần Hoàng D. (SN 1970, trú thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); Phan Nguyễn Thanh X. (SN 1989, trú tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) và Lê H. (SN 1975, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Qua xác minh, điều tra thì cả 3 đều là công nhân xây dựng và cơ khí tại thủy điện Nậm Mộ 4, Nậm Ngạt, huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Tại cơ quan chức năng, 3 người khai do muốn về quê ăn Tết cùng gia đình và không phải cách ly nên đã đi xe khách đến khu vực bản Đỉnh Đam, cụm bản Noọng Hét Tây, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) rồi xuống xe. Tại đây, cả 3 đã tìm đường về Nghệ An qua đường rừng thì bị tổ tuần tra chốt số 4 phát hiện và bắt giữ.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 4 triệu đồng và phối hợp lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Th. và T. bị Tổ tuần tra chốt số 1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện vào ngày 21/1 khi vượt biên trái phép thâm nhập vào nội địa.

Trước đó một ngày, vào khoảng 8h sáng ngày 21/1, Tổ tuần tra chốt số 1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường mòn thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, đã phát hiện 2 người là Trần Ngọc Th. (SN 1981, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) và Nguyễn Văn T. (SN 1997, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đang có hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua làm việc, cả 2 khai nhận sang Lào để làm ăn, những ngày gần đây muốn về quê ăn Tết nhưng sợ phải cách ly, đã thông qua mạng xã hội liên hệ nhờ người đưa nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Giá tiền công đưa cả hai người vượt biên là 3 triệu kíp Lào.

Chiều ngày 21/1, Tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, chốt số 1, Đồn Biên phòng Thông Thụ phát hiện Lô Văn T. vượt biên trái phép.

Cũng trong ngày 21/1, vào khoảng 15h30, Tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid -19, chốt số 1, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã phát hiện Lô Văn T. (SN 1986, trú tại huyện Quế Phong) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam ở khu vực vành đai biên giới thuộc bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Qua điều tra, T. khai xuất cảnh sang Lào làm công nhân lái xe cho Công ty Xây dựng Văn Phuông, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào.

Trước đó, vào lúc 19h, ngày 18/01, tại bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong (Nghệ An) - Đồn Biên phòng Hạnh Dịch phát hiện có 7 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới để về nước.

Ngay sau đó, 7 người này được đưa về tại Đồn Biên phòng Hạnh Dịch phục vụ công tác đấu tranh làm rõ.

7 người vượt biên trái phép trong đêm 18/1 được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch bắt giữ, lấy lời khai.

Cả 7 đối tượng nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc quốc giới số 370-371 biên giới Việt Nam - Lào. Qua xác minh, đây đều là công nhân lao động tại thủy điện Nậm Xăng 3 (Lào) nay muốn về Việt Nam nhưng do lo sợ bị cách ly nên đã tìm đường nhập cảnh trái phép.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, từ 18-22/1/2021, lực lượng trinh sát Bộ Đội biên phòng Nghệ An trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 đã kịp thời phát hiện 13 trường hợp vượt biên trái phép.

Tất cả các đối tượng này đều đã được các Đồn Biên phòng thực hiện các thủ tục phòng chống dịch Covid-19, phối hợp địa phương và lực lượng chức năng tổ chức cách ly theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP