Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công thông đường Hồ Tông Thốc

Chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu đơn vị chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Tông Thốc đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình hoàn thành vào tháng 8/2019.

Chiều 12/7, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp thị sát, kiểm tra tiến độ thi công thông đường Hồ Tông Thốc. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan và thành phố Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh thị sát hoạt động thi công đường Hồ Tông Thốc. Ảnh: Thành Cường

Đây là một trong những động thái cho thấy, UBND tỉnh Nghệ An quyết tâm xử lý dứt điểm những vấn đề vướng mắc liên quan đến tuyến giao thông này. Trước đó một ngày, tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII, trả lời ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định, sẽ bằng nhiều giải pháp thông đường vào cuối tháng 8/2019.

Sơ đồ quy hoạch đường Hồ Tông Thốc cũ và mới. Ảnh: Thành Cường

Tuyến đường Hồ Tông Thốc nằm trên địa bàn xã Nghi Phú (TP. Vinh) là tuyến giao thông có lịch sử lâu đời, phục vụ hoạt động giao thông đi lại cho người dân trên địa bàn. Đến năm 2003, theo quy hoạch chi tiết xã Nghi Phú, đường Hồ Tông Thốc không còn giữ vai trò đường liên khu vực, thay vào đó là đường quy hoạch rộng 24m. Vì vậy, đoạn cuối của đường Hồ Tông Thốc nằm trong dự án quy hoạch Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2.

Tháng 3/2016, dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 bắt đầu được thi công; quá trình thi công đã chắn ngang tuyến đường Hồ Tông Thốc và đây là lý do khiến hơn 100 hộ dân xã Nghi Phú gửi đơn thư kiến nghị lên các cấp, ngành của tỉnh và thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chỉ đạo việc thi công tuyến đường Hồ Tông Thốc tại hiện trường. Ảnh: Thành Cường

Trước tình hình đó, tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh quyết định mở lại tuyến đường Hồ Tông Thốc nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 4/5/2019, UBND TP. Vinh ban hành Quyết định số 2567/QĐ-UBND phê duyệt điểu chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Tông Thốc. Trong đó, bổ sung hạng mục xây dựng đường quy hoạch 9m đoạn qua khu vực Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2. Đoạn đường này có chiều dài tuyến 264,99m, chỉ giới đường đỏ 9m, mặt đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 1m. Kinh phí để xây dựng được xác định là từ nguồn ngân sách tỉnh, với giá trị 4 tỷ 578 triệu 539 ngàn đồng.

Theo kế hoạch, tuyến đường Hồ Tông Thốc sẽ thông vào quý I năm 2019; tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân là do bể chứa nước của bệnh viện xây dựng ra phần đường khoảng 3m.

Đường Hồ Tông Thốc đoạn chạy qua Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An có chiều dài hơn 264m. Đến thời điểm này đơn vị thi công đang tiến hành rải đá, lu lèn đường. Ảnh: Thành Cường

Chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu UBND TP. Vinh - đơn vị chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Tông Thốc đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình hoàn thành vào tháng 8/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN&MT và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tạo điều kiện để đơn vị thi công và Ban quản lý dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 tuyến đường được thực hiện đúng thiết kế và đảm bảo tiến độ.

Đối với bể ngầm chứa nước của bệnh viện, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu Ban quản lý dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 phối hợp với đơn vị thi công để tiến hành điều chỉnh hạng mục này lùi vào phía trong nhằm đảm bảo đường được thi công đúng thiết kế. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND thành phố bổ sung lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dọc theo tuyến đường.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chỉ đạo thành phố Vinh, quá trình đấu nối đường Hồ Tông Thốc với đại lộ Lê Nin phải đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của hệ thống đèn chỉ huy giao thông, sự đồng bộ của vôn va, vỉa hè... Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, đối với ngã tư giao cắt giữa đường Hồ Tông Thốc và Đại lộ Lê Nin, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu quá trình đấu nối đường phải đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của hệ thống đèn tín hiệu chỉ huy giao thông. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu kỹ để mở rộng ngã tư này, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ giữa công trình vôn va, vỉa hè và toàn bộ hạ tầng khu vực.

Dự kiến đường Hồ Tông Thốc sẽ thông tuyến vào tháng 8/2019. Ảnh: Thành Cường

Tác giả: Đào Tuấn - Thành Cường

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP