Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam thăng hạng 32 thế giới

Theo bảng xếp hạng quý II/2021 vừa được LĐBĐ Thế giới công bố vào ngày 26-6, đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên hạng 32 thế giới, tăng 1 bậc so với quý I.

Đội tuyển nữ Việt Nam lên hạng 32 thế giới

Số điểm mới nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là 1657, lên hạng 32 thế giới và duy trì vị trí thứ 6 trong top 10 khu vực châu Á. Dẫn đầu khu vực châu Á vẫn là đội tuyển Australia, trong khi đó Nhật Bản (hạng 10 thế giới) vươn lên vị trí thứ 2 khu vực châu Á, hoán đổi thứ hạng với CHDCND Triều Tiên.

Các vị trí còn lại vẫn giữ nguyên gồm: Trung Quốc (lên hạng 15 thế giới), Hàn Quốc (xuống hạng 18), Việt Nam (lên hạng 32), Thái Lan (xuống hạng 39), Đài Bắc Trung Hoa (xuống hạng 40), Uzbekistan (xuống hạng 43), Myanmar (xuống hạng 45).

Ở tốp 10 đội mạnh nhất trên BXH FIFA quý II/2021, đội tuyển Mỹ tiếp tục dẫn đầu. Theo sau là đội tuyển Đức, trong khi Pháp trở lại vị trí thứ 3, hoán đổi thứ hạng với Hà Lan. Các vị trí tiếp theo tiếp tục thuộc về Thụy Điển, Anh, Brazil, Canada, Australia. Ở thứ hạng 10 đánh dấu sự trở lại của Nhật Bản sau khi đẩy CHDCND Triều Tiên xuống thứ hạng 11.

Liên quan đến sự chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết đội sẽ sớm tập trung trở lại ngay sau khi kết thúc giải bóng đá nữ VĐQG 2021 để chuẩn bị cho SEA Games 31 mà chúng ta đang là đương kim vô địch. Bên cạnh đó còn chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2021 mà AFC vừa mới tiến hành bốc thăm chia bảng hôm 24-6.

Tác giả: CAO TƯỜNG

Nguồn tin: thethao.sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP