Nhân ái

Hai chị em bị tai nạn không có tiền điều trị

Trên đường đi làm về, chẳng may Nguyễn Lan Anh (SN 2003) và Nguyễn Thị Yến (SN 2004) ở thôn Lộc Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng gặp tai nạn. Gia cảnh nghèo khó, số tiền chữa trị lại quá lớn khiến gia đình hai cháu lâm vào cảnh khốn cùng.

Hai người con nằm bất động trên giường bệnh nhưng gia đình anh Thảo không đủ sức chi trả các loại chi phí điều trị. Ảnh: THẾ KHOA

Anh Nguyễn Văn Thảo (SN 1980) không giấu nổi nỗi đau lòng khi được hỏi về hai con đang nằm bất động ở BV Hữu Nghị Việt Tiệp. Cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn trăm bề, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào số tiền lương ít ỏi anh Thảo đi làm phụ hồ và đôi ba sào ruộng mùa được mùa mất. Thương bố mẹ vất vả, Lan Anh và Yến đã phải nghỉ học từ rất sớm. Xin làm ở xưởng may tư nhân xã Tú Sơn để phụ giúp gia đình nuôi em trai út đang học lớp 2 chưa được bao lâu thì chẳng may gặp nạn.

Trao đổi với Lao Động, anh Thảo đau xót nói: “Cháu Yến vừa trải qua phẫu thuật cắt bỏ một bên lá lách nên sức khỏe còn yếu. Còn Lan Anh thì bị chấn thương sọ não kín, gãy xương sườn, phải nằm viện lâu dài. Thấy gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hàng xóm láng giềng, bạn bè cũng giúp đỡ nhiều, tôi biết ơn lắm”.

Anh Thảo cho biết thêm, do chi phí điều trị quá lớn nên gia đình không đủ sức chi trả. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Thảo, thôn Lộc Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Nguyễn Văn Thảo qua SĐT: 0394.475.584.

Tác giả: Lan Nhi

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP