Tin trong tỉnh

Hàng ngàn người đến quê Bác trong dịp sinh nhật lần thứ 132 của Người

Về Kim Liên, du khách được tham quan không gian một làng Việt cổ bình yên, dân dã, đồng thời tận mắt chứng kiến ngôi nhà nhỏ cùng những kỷ vật gắn bó suốt thời niên thiếu của Bác Hồ kính yêu.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) những ngày này đón nhiều đoàn du khách đến thắp nén tâm nhang và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Làng Sen là nơi ghi dấu những tháng năm thơ ấu của Bác.

Du khách tới Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ghé thăm nhà tranh lúc ấu thơ Bác ở.

Về Kim Liên, du khách được tham quan không gian một làng Việt cổ bình yên, dân dã, đồng thời tận mắt chứng kiến ngôi nhà nhỏ cùng những kỷ vật gắn bó suốt thời niên thiếu của Bác Hồ kính yêu.

Du khách lắng nghe thuyết minh viên kể chuyện về Bác Hồ.

Bên trong ngôi nhà tranh của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc-thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều kỷ vật gắn bó với tuổi thơ của Bác Hồ.

Những kỷ vật gắn liền với tuổi thơ của Bác Hồ.

Du khách ghi lại hình ảnh những đồ vật giản dị của gia đình Bác.

Những nhà hàng xóm với mái nhà tranh đơn sơ, phía trước trồng hoa mẫu đơn, bụi chuối, hàng cau… được phục dựng lại tạo nên không gian một làng Việt cổ bình yên, thôn dã.

Bà Phạm Thị Lan (quê Hà Nam) cho biết, lần đầu bà đến Kim Liên là những năm còn học sinh, đi tham quan theo đoàn của nhà trường. Sau này lập gia đình, có điều kiện, hầu như năm nào bà Lan cũng cùng con cháu về thăm quê Bác trong dịp sinh nhật của Người.

Khu di tích lịch sử Kim Liên còn bao gồm các kiến trúc mới như khu hành lễ, nhà lưu trữ và trưng bày các tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP