Trong nước

Hôm nay tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức sáng nay 5-4 và tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức vào chiều cùng ngày.

Ông Nguyễn Xuân Phúc (phải) và ông Phạm Minh Chính bên hành lang phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) - Ảnh: CTV

Theo nghị trình của Quốc hội, sáng nay 5-4, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước. Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết thảo luận cuối tuần trước, các đoàn đại biểu Quốc hội nhất trí cao với giới thiệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước.

Dự kiến khoảng 9h sáng, sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, quốc dân.

Sau hai lần tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng vào năm 2016, đây sẽ là lần thứ 3 ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ, theo quy định của Hiến pháp 2013.

Ngay sau lễ nhậm chức, tân Chủ tịch nước sẽ giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Được biết, người được giới thiệu ứng cử chức Thủ tướng là ông Phạm Minh Chính - trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu, thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng và tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Sinh năm 1958 tại Thanh Hóa, ông Phạm Minh Chính bắt đầu sự nghiệp từ ngành công an, có quá trình học tập, công tác phong phú cả trong và ngoài nước, bảo vệ luận án tiến sĩ luật và được phong hàm phó giáo sư chuyên ngành luật.

Ông Chính đã giữ các chức vụ quan trọng như bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Romania, chuyên viên cấp cao Văn phòng Chính phủ, tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cầu kỹ thuật (Bộ Công an), thứ trưởng Bộ Công an, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, trước khi được bầu vào Bộ Chính trị và được phân công làm trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tác giả: Lê Kiên

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP