Tin trong tỉnh

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Chiều nay (16/10), tại thành phố Vinh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tham dự đại hội có 448 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 193.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên trù bị.

Toàn cảnh Đại hội.

Về dự và chỉ đạo đại hội phiên trù bị có các đại biểu lãnh đạo, chuyên viên các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách theo dõi Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên trù bị.

Phát biểu tại phiên trù bị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những nội dung trong phiên Đại hội hôm nay, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của Đại hội. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến và đi đến thống nhất các nội dung đề ra.

Các đại biểu biểu quyết số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; và bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận, biểu quyết và thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng; thảo luận góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng; quán triệt và thống nhất một số nội dung về công tác bầu cử, nghi thức và sinh hoạt của các đại biểu.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn vị trí ngồi, phân tổ, địa điểm họp của các tổ, hướng dẫn họp tổ đại biểu.

Tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường thay mặt Đoàn Chủ tịch lên báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài các ý kiến đã được tổng hợp tại báo cáo, Đại hội tiếp tục thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 13 của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh phát biểu tham luận.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương phát biểu tham luận.

Đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu phát biểu tham luận.

Cũng tại phiên trù bị, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẩn thiết kêu gọi các đại biểu dự đại hội với tình cảm và trách nhiệm của mình hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, chung tay chia sẻ, ủng hộ thiết thực về vật chất và tinh thần, góp phần giúp Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai vơi bớt những đau thương, mất mát, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định lại cuộc sống.

Đoàn Chủ tịch ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Phát biểu kết luận phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể đại biểu tham dự Đại hội, đã góp phần quan trọng vào thành công của phiên trù bị Đại hội ngày hôm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận phiên trù bị.

Để phiên Đại hội chính thức ngày mai có chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình diễn ra đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị các đại biểu về tham dự đại hội tiếp tục chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội dung trong Nội quy và Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua.

Các đại biểu gặp gỡ bên lề Đại hội.

Phiên khai mạc chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào sáng mai (17/10) và bế mạc vào ngày 18/10/2020.

Tác giả: Hiến Chương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP