Tin trong tỉnh

Mưa lũ cuốn phăng hàng trăm ha lúa sắp thu hoạch ở Nghệ An

Mưa lớn trong nhiều ngày ở một số huyện miền Tây Nghệ An đã khiến hàng trăm ha lúa, hoa màu sắp vào vụ thu hoạch bị thiệt hại, 12 ngôi nhà bị sập và hư hỏng.

Ruộng lúa của người dân huyện Quế Phong bị đất đá vùi lấp.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao, từ tối ngày 21/5 đến nay, trên địa bàn các huyện Anh Sơn, Quế Phong, Thanh Chương, Nghi Lộc, Đô Lương, Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) đã xảy ra mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (lượng mưa đo được từ 12-115mm/đợt).

Mưa lớn liên tiếp mấy ngày qua đã khiến hàng trăm ha lúa và hoa màu đang vào vụ thu hoạch bị cuốn trôi, nhiều hạ tầng giao thông và nhà dân bị đánh sập, hư hỏng.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến sáng nay, mưa lũ đã khiến 266 ha diện tích lúa sắp vào vụ thu hoạch bị thiệt hại, trong đó, trên 70% thiệt hại hoàn toàn.

Những địa phương có diện tích lúa bị thiệt hại nặng là huyện Anh Sơn 142 ha, huyện Quế Phong gần 15 ha, huyện Quỳ Châu gần 12 ha, huyện Đô Lương gần 48ha.

Bên cạnh đó, gần 51 ha diện tích ngô, hoa màu, rau màu bị thiệt hại, trong đó, trên 70% diện tích thiệt hại hoàn toàn (huyện Quỳ Châu 16 ha, Nghi Lộc 16 ha, Anh Sơn 6 ha, Quế Phong gần 1 ha). Hơn 3 ha cây trồng hằng năm, cây công nghiệp tại 2 huyện Đô Lương và Quỳ Châu bị hư hỏng; gần 16ha diện tích nuôi thủy sản tại huyện Thanh Chương và Anh Sơn bị nước cuốn trôi.

Mưa lớn khiến Quốc lộ 48 bị sạt lở đá, giao thông chia cắt.

Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 12 ngôi nhà của người dân huyện Quế Phong bị sập, hư hỏng. Nhiều tuyến đường tại xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương), xã Đồng Văn, Thông Thụ, Mường Đán, Nậm Giải (huyện Quế Phong), huyện Con Cuông và huyện Tương Dương bị sạt lở, hư hỏng.

Ông Phan Trọng Dũng – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quế Phong cho biết, mưa lớn đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu tại địa phương hư hại nặng. Trong đó, ảnh hưởng nặng nề nhất là xã Tiền Phong với số diện tích gần 20 ha, tập trung ở bản Đan, bản Phương Tiến 1, Phương Tiến 2.

Do địa hình thấp trũng, gần sông, suối nên sau mưa, lúa của người dân ngập sâu trong nước, kèm theo đó là đất đá vùi lấp. Đây là vụ sản xuất chính trong năm của người dân, lương thực của cả năm trông chờ vào vụ xuân này.

Ngay sau khi trời tạnh mưa, nước rút, UBND huyện Quế Phong đã bố trí lực lượng, vận động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện xuống gặt lúa bị ngập úng và hỗ trợ vận chuyển lúa giúp người dân.

Tranh thủ tạnh ráo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ở huyện Quế Phong xuống đồng giúp nông dân gặt lúa.

Phần lớn diện tích lúa bị thiệt hại đang vào vụ thu hoạch.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm sạt lở taluy dương Quốc lộ 48 đường Đồng Văn đi Thông Thụ đoạn H2.158 và H3.158 với chiều dài 50m; sạt lở taluy dương đường liên xã tuyến đường Mường Đán - Nậm Giải và cuốn trôi 2 cầu dân sinh đường nội thôn. Hiện, đối với các điểm sạt lở, huyện đã cử lực lượng khắc phục, có biển cảnh báo hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Riêng tại địa bàn xã Thông Thụ đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất dọc tuyến Quốc lộ 48 lên Cửa khẩu Thông Thụ; đổ tường bao, ngập úng hoa màu của một số hộ dân tại hai bản Mường Piệt, Mường Phú.

Để giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã cử lực lượng xuống địa bàn, phối hợp với địa phương giải phóng đất đá sạt lở, thu dọn đồ đạc, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo ông Phan Trọng Dũng, trong sáng nay, trên địa bàn huyện Quế Phong không còn mưa lớn, trời bắt đầu tạnh. Chính quyền địa phương đang tiếp tục bố trí lực lượng xuống các thôn, bản giúp người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê thiệt hại để trình cấp trên hỗ trợ.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP