Tin trong tỉnh

Nghệ An thêm 4 ca cộng đồng, tìm người đến chợ, bệnh viện, nhà hàng

Nghệ An vừa ghi nhận thêm 38 ca nhiễm, 4 ca cộng đồng ở Tp.Vinh và huyện Yên Thành; khẩn tìm người đến chợ hải sản, bệnh viện, nhà hàng...

Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 29/11), Nghệ An ghi nhận 38 ca dương tính mới với Covid-19 tại 10 địa phương (Quỳnh Lưu 8 ca, Quế Phong 8 ca, Tân Kỳ 7 ca, Tp.Vinh 5 ca, Hoàng Mai 3 ca, Yên Thành 3 ca, Diễn Châu 1 ca, Anh Sơn 1 ca, Thái Hòa 1 ca, Quỳ Châu 1 ca).

Trong đó, có 4 ca cộng đồng (Yên Thành 3 ca, Tp.Vinh 1 ca), 34 ca đã được cách ly từ trước (7 ca trong khu phong tỏa, 23 ca là F1, 4 ca từ các tỉnh miền Nam về). Có 30 ca ghi nhận không có triệu chứng, 8 ca có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng mới như sau:

Bệnh nhân L.H.H., nam, SN 1986, trú tại khối Xuân Trung, phường Hưng Dũng, Tp.Vinh. Ngày 27/11 bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, ngày 29/11 bệnh nhân đến trạm y tế phường làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi.

Bệnh nhân P.T.P., nữ, SN 1986, trú tại xóm 6, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân hàng ngày đi làm tại Công ty may An Hưng, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Ngày 27/11 sau khi được tin trong xưởng làm việc có ca test nhanh dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân có triệu chứng: ho, rát họng.

Bệnh nhân Đ.T.N., nữ, SN 1986, trú tại xóm Văn Trai, xã Long Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân hàng ngày đi làm tại Công ty may An Hưng, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Ngày 27/11 sau khi được tin trong xưởng làm việc có ca test nhanh dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi.

Bệnh nhân P.T.C., nữ, SN 1978, trú tại xóm Hợp Thành, xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân hàng ngày đi làm tại Công ty may An Hưng, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Sau khi nghe tin công ty có ca dương tính, bệnh nhân đến trạm y tế khai báo và làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi.

Lực lượng ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Ngày 29/11, UBND xã Nghi Phú, Tp.Vinh phát thông báo khẩn về tìm người đến các địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 bao gồm:

Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi, phường Hưng Dũng, Tp.Vinh, từ 7h30 đến 17h các ngày 19,20,21,22, 23, 24, 24/11.

Khoa Mắt, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, từ 7h30 -17h các ngày 24,25/11.

Đai lý Viettel, số 63, đường Nguyễn Phong Sắc, Tp.Vinh.

Nhà hàng Sen Vàng, số 36A, đường Lê Hồng Phong, Tp.Vinh, từ 7h đến 10h từ ngày 13-27/11.

Nhà hàng Thành Vinh, phường Lê Lợi, Tp.Vinh, từ 7h – 10h từ ngày 13-27/11.

Điềm tiêm vắc Xin, Bệnh viện Ung biếu Nghệ An, từ 15h- 17h ngày 23/11.

Ai đến những địa điểm trên liên hệ trạm y tế gần nhất để khai báo và hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

UBND Tx.Cửa Lò vừa có thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Đây đều là những địa điểm liên quan đến 2 ca bệnh là mẹ con ở phường Nghi Hòa, được công bố chiều 28/11. Các địa điểm trong thông báo lần này gồm:

Chợ Hải sản, phường Thu Thủy, Tx.Cửa Lò, từ ngày 13/11 đến 27/11 (Khung giờ từ 7h sáng đến 10h).

Khu vực bán hải sản gần Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Nghi Hải (khối Bình Quang), Tx.Cửa Lò, từ 14h đến 16h ngày 27/11.

Tx.Cửa Lò đề nghị tất cả mọi người có mặt ở các địa điểm này liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4.517 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 3.363 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong 29 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 1.125 bệnh nhân.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 43.646; phát hiện 858 ca dương.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP