Xã hội

Nữ tài xế lùi ô tô cán chết người đi xe máy là đại tá công an

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã công bố nguyên nhân ban đầu khiến nữ tài xế lùi xe gây chết người tại quận Thanh Xuân. Công an thành phố cũng xác định nữ tài xế này là một đại tá công an.

Chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng, chắn ngang đường đi

Chiều 13.5, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, nữ tài xế cầm lái chiếc xe ô tô Toyota Camry gây tai nạn chết người tại Thanh Xuân (Hà Nội) là một đại tá công an, đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Theo vị lãnh đạo, vụ việc vẫn đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nguyên nhân ban dầu dẫn đễn vụ tai nạn là do chiếc ô tô trong lúc lùi ra đường đã vướng phải một mô đất trước cửa. Sau khi chiếc xe lấy đà để vượt qua mô đất, lùi ra đường thì xảy ra va chạm với người phụ nữ đi xe máy, khiến nạn nhân tử vong.

“Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, việc khởi tố vụ án hay không vẫn đang được xem xét”, đại tá Tùng thông tin.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 sáng 10.5, nữ tài xế điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Camry mang biển số 29A - 075.57 lùi từ một bãi gửi xe qua đêm ra ngõ 250 Khương Trung (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì đâm trúng một phụ nữ trung tuổi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường.

Vụ việc khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Xe ô tô gây tai nạn chắn ngang đường, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô có 2 người, cầm lái là một phụ nữ, người ngồi sau là đàn ông. Sau khi gây tai nạn, 2 người trên xe ô tô rời khỏi hiện trường và trình báo Công an quận Thanh Xuân ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Theo báo cáo nhanh về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tài xế cầm lái ô tô thời điểm xảy ra tai nạn được xác định là bà N.T.T.N (51 tuổi, trú tại Hà Nội), còn nạn nhân là bà Trần Thị Đ. (66 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tác giả: Trần Cường

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP