Thể thao

Quyết đấu Thái Lan và sự kỳ vọng mang tên Đức Chinh, Văn Toản

Đức Chinh và Văn Toản đang là những cái tên được NHM Bóng đá Việt Nam nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua bởi phong độ xuất sắc của mình. Bởi vậy, ở trận đấu khó khăn với Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày mai, hai cái tên này rất được kỳ vọng sẽ thêm một lần nữa tỏa sáng để giúp U22 Việt Nam giành tấm vé vào chơi ở trận bán kết.

Chiều 5/12, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng và cũng là trận đấu được đánh giá khó khăn nhất của mình tại bảng B gặp U22 Thái Lan. Lúc này, trên BXH, U22 Việt Nam đang vững vàng ở ngôi vị đầu bảng với 4 chiến thắng cùng hiệu số là +13.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ lọt vào chơi ở trận bán kết bởi nếu để thua "bầy voi chiến" với cách biệt hai bàn thì đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ phải chia tay với giải đấu này vì cùng điểm với Thái Lan nhưng thua hiệu số.

Còn U22 Thái Lan cũng rất quyết tâm đánh bại chúng ta ở trận đấu này để giành vé vào bán kết nên chắc chắn họ sẽ chơi tấn công và pressing ngay từ những phút đầu. Bởi vậy, việc U22 Việt Nam phải đón nhận sức ép khủng khiếp từ "bầy voi chiến" là điều mà NHM có thể mường tượng ra được đến từ mọi vị trí.

Thủ thành Văn Toản và tiền đạo Đức Chinh là một trong những cái tên được NHM Bóng đá Việt Nam kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận đấu với U22 Thái Lan chiều mai.

Vậy nên một thế trận chặt chẽ trong phòng ngự và biến hóa trong tấn công trước người Thái là điều mà HLV Park Hang-seo và các học trò đang hướng đến. Đương nhiên, để làm được điều này, chúng ta cần một hàng phòng ngự kín kẽ cùng một hàng công biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Ở hàng phòng ngự, NHM có thể tạm thời yên tâm với sự xuất hiện của bộ ba Tấn Sinh, Thành Chung và Ngọc Bảo thì vị trí thủ môn lại đang khiến nhiều người lo lắng. Tiến Dũng trong suốt thời gian qua phong độ đi xuống bởi không được thi đấu nhiều. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến anh tại SEA Games 30 khi để thủng lưới một bàn thua không đáng có.

Tuy nhiên, lúc này đây, chúng ta tạm thời có thể yên tâm ở vị trí thủ môn khi thủ thành trẻ Nguyễn Văn Toản đã thi đấu vô cùng chắc chắn trong trận đấu với Singapore. Khả năng bắt bóng bổng cũng như phản xạ tốt giúp thủ thành này không ít lần có những tình huống cứu thua cho đội nhà.

Vậy nên, ở trận đấu cực kỳ quan trọng này, khả năng cao với phong độ ổn định, Văn Toản tiếp tục sẽ là cái tên được lựa chọn để trấn giữ khung thành trong cuộc tiếp đón Thái Lan.

Đối với hàng công, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về các cầu thủ tấn công như Tiến Linh, Trọng Hùng, Hoàng Đức và Đặc biệt là Đức Chinh. Tại SEA Games năm nay, Đức Chinh đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi có được 5 bàn thắng chỉ sau 4 trận.

Khả năng đánh đầu cực tốt cũng như di chuyển linh hoạt đang giúp Đức Chinh ngày càng hoàn thiện bản thân và đang trên con đường trở thành một trung phong giỏi. Trước một đối thủ khó chơi như Thái Lan, chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội tấn công nên khả năng đánh đầu tốt của Đức Chinh sẽ là thứ vũ khí nguy hiểm mà U22 Việt Nam có thể tận dụng để tìm kiếm bàn thắng vào lưới "bầy voi chiến".

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 5/12.

Tác giả: Uông Đàm Linh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP