Thế giới

Tổng thống Mỹ cân nhắc 15 ứng viên cho ghế Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng đề nghị Ngoại trưởng Mike Pompeo giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia đồng thời tiết lộ có 15 ứng viên đảm nhận chiếc ghế trống ông John Bolton để lại.

Ngoại trưởng Pompeo (trái) không có ý định kiêm nhiệm chức Cố vấn An ninh Quốc gia. Ảnh: Reuters

Có nhiều trao đổi giữa các quan chức Nhà Trắng về việc để Ngoại trưởng Pompeo kiêm nhiệm chức Cố vấn An ninh Quốc gia. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định không hề có kế hoạch cho động thái này.

Ông Trump thừa nhận đã trao đổi với Ngoại trưởng Pompeo về ý tưởng này. Về phần mình, Ngoại trưởng Pompeo nói với Tổng thống rằng ông muốn có ai đó giữ vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ ông có 15 ứng viên cho vị trí ông ông John Bolton bỏ lại. Trước đó, ông Trump cho biết đang xem xét 5 ứng viên. Tổng thống Trump cũng nói rằng ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng lựa chọn nhân sự vào tuần tới.

“Rất nhiều người muốn công việc này. Đó là công việc tuyệt vời”, Tổng thống Trump cho hay.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn nguồn thạo tin cho biết các ứng viên có thể bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia của Phó Tổng thống Mike Pence – Tướng về hưu Keith Kellogg, Đại diện đặc biệt về Iran của Mỹ Brian Hook, cựu Phó Cố vấn an ninh Nhà Trắng Rick Waddell và Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell…

Tổng thống Donald Trump ngày 9/9 đăng trên mạng xã hội Twitter rằng ông Bolton không còn làm việc tại Nhà Trắng. Ông Trump bày tỏ không đồng tình với nhiều đề xuất của Cố vấn An ninh Quốc gia Bolton. Về phần mình, ông Bolton đã lên mạng xã hội Twitter thông báo về việc từ chức.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP