Trong nước

TPHCM: Tiểu thương nháo nhào chạy khi ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ "xuống đường"

Sáng 31/7, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 - đẫn đầu đoàn liên ngành xuống đường kiểm tra tình hình phòng cháy chữa cháy ở một số chung cư cũ và chấn chỉnh lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Tại chung cư 47 – 57 Nguyễn Thái Bình (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM), ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện nhiều xe máy để bên ngoài.

“Người dân liên tục gửi tin nhắn phản ánh tình trạng giữ xe bên ngoài tại chung cư này. Tầng trệt chỉ để xe cho 400 hộ sinh sống tại đây, giữ thêm xe ngoài thì sẽ quá tải, chiếm lối thoát hiểm nên rất nguy hiểm” – ông Hải nói.

Người dẫn đầu đoàn liên ngành đề nghị niêm phong số xe dựng trên vỉa hè, chiếm dụng lối thoát hiểm về đồn xử lý, đồng thời yêu cầu thay Ban quản trị chung cư vì để xảy ra vi phạm liên tiếp.

Nhiều xe máy giữ trước chung cư 47 – 57 Nguyễn Thái Bình bị niêm phong chở về trụ sở xử lý vi phạm

Tiểu thương bày bán trước cổng vào chợ Dân Sinh, chiếm gần hết vỉa hè

Ông Hải chỉ đạo phường phải xử lý xong trong hôm nay, không để tình trạng lấn chiếm kéo dài

Di chuyển về khu vực chợ Dân Sinh tại giao lộ Nguyễn Công Trứ - Yersin (phường Nguyễn Thái Bình), ông Hải chỉ đống hàng hóa được bày dưới vỉa hè đề nghị đội trật tự đô thị lập biên bản xử lý. Nhiều tiểu thương chợ nháo nhào ôm đồ đạc kéo vào trong nhưng bị giữ lại.

Ông Hải phê bình Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình và yêu cầu phường cùng Ban quản lý chợ xử lý triệt để trong hôm nay.

Tiếp đến, đoàn liên ngành kiểm tra chung cư 145 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành). Tại đây, người dân bày bán hàng quán trên lối ra vào chung cư bị lập biên bản xử lý.

Ông Hải cho biết, chung cư này đoàn liên ngành từng kiểm tra PCCC và xử phạt về lỗi chiếm lối thoát hiểm nhưng nay tái phạm.

“Việc này để tái diễn nhiều lần, phường phải có trách nhiệm. Tôi sẽ làm văn bản phê bình Chủ tịch và Phó chủ tịch phường này” – ông Hải nói.

Nhiều tiểu thương nháo nhào, kéo đồ đạc vào trong

Một số cửa hàng bị lập biên bản, tịch thu hàng hóa về xử phạt

Lãnh đạo phường Bến Thành bị ông Hải phê bình

Ông Hải được xem là người tiên phong trong việc chấn chỉnh vỉa hè, lập lại trật tự hè phố, trả lối đi cho người đi bộ. Tuy nhiên, do cảm thấy không làm tròn trách nhiệm nên ông đã từng có đơn xin từ chức.

Giữa tháng 5/2018, ông Hải làm đơn xin rút lại đơn từ chức với mong muốn được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng TPHCM, sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn và nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được phân công.

Trong những tháng gần đây, ông Hải cùng đoàn liên ngành liên tục đi kiểm tra PCCC tại các chung cư cũ, khách sạn,… đặc biệt là sau vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết.

Tác giả: Trương Nhân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP