Trong nước

Trao quyết định nghỉ hưu đối với Chủ tịch huyện chưa có bằng đại học

Qua kiểm tra, xác minh, ông Mai Thanh Ngoan không có bằng đại học, đã kê khai không trung thực trong ứng cử và bầu cử.

Sáng nay (25/2), BCH Đảng bộ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị bất thường, công bố Quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Mai Thanh Ngon, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị; đồng thời bầu bổ sung thêm 1 Phó bí thư mới nhiệm kỳ 2015-2020. Theo quyết định, ông Mai Thanh Ngon được nghỉ hưu trước tuổi gần 4 năm theo Nghị định 108 của Chính phủ.

Ông Mai Thanh Ngon nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi.

Sau khi trao quyết định nghỉ hưu cho ông Mai Thanh Ngon, Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Thạnh Trị cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Trương Vũ Phương, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Mai Thanh Ngon với tỷ lệ số phiếu đồng ý 34/34 đại biểu có mặt, đạt 100%.

Cũng trong sáng nay, HĐND huyện Thạnh Trị cũng đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 bầu các chức danh HĐND và UBND huyện. Kỳ họp, đã bầu ông Trương Vũ Phương – Phó bí thư – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện giữ chức Chủ tịch UBND huyện, thay ông Mai Thanh Ngon đã nghỉ hưu, với tỷ lệ số phiếu đồng ý là 96,43%.

Ông Mai Thanh Ngon về làm Chủ tịch huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng từ cuối năm 2015. Cuối năm 2018, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Sóc Trăng nhận được đơn tố cáo của một cán bộ phòng kinh tế hạ tầng huyện Thạnh Trị về việc Chủ tịch UBND huyện không có bằng đại học. Tỉnh ủy Sóc Trăng đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh và có kết luận: ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị không có bằng tốt nghiệp đại học, đã kê khai không trung thực trong ứng cử và bầu cử. Tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định kỷ luật về mặt đảng và chính quyền đối với ông Ngon bằng hình thức khiển trách./.

Tác giả: Thạch Hồng

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP