Thể thao

Đội hình gồm toàn cầu thủ cao trên 1m80 của U23 Việt Nam

Dù tham dự Doha Cup 2023 với lực lượng khá "mỏng cơm" nhưng U23 Việt Nam vẫn có nguồn cầu thủ để xây dựng đội hình sở hữu chiều cao lý tưởng ở SEA Games 32.

Đội hình U23 Việt Nam tham dự Doha Cup 2023 có thể hình kém ấn tượng. (Ảnh: VFF)


Thể hình thấp bé là một trong những vấn đề của U23 Việt Nam tại Doha Cup 2023. Đội hình HLV Philippe Troussier xây dựng chỉ có 4 cầu thủ cao trên 1m80 gồm, thủ môn Quan Văn Chuẩn (1m81), thủ môn Trần Liêm Điều (1m86), hậu vệ Lương Duy Cương (1m80) và tiền vệ Nguyễn Văn Trường (1m82).

Tuy nhiên, lứa cầu thủ sinh từ năm 2001 trở về sau vẫn còn khá nhiều gương mặt cao trên 1m80, theo số liệu của VPF. Bởi vậy, HLV Philippe Troussier hoàn toàn có thể xây dựng một đội hình với thể hình lý tưởng để hướng tới SEA Games 32 tại Campuchia.

Đáng chú ý, bóng đá Việt Nam đang có 3 tiền đạo đủ tuổi tham dự SEA Games 32 và sở hữu chiều cao 1m80 gồm: Võ Nguyên Hoàng (PVF CAND), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương).

Võ Nguyên Hoàng được mệnh danh là “Vua giải trẻ” và đã chơi nổi bật khi U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Nguyễn Văn Tùng là thành viên U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Bùi Vĩ Hào thường xuyên đá chính cho Bình Dương ở V-League và vừa cùng U20 Việt Nam thi đấu ấn tượng ở VCK U20 châu Á 2023.


Ở tuyến giữa, Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC) và Lương Duy Cương (Đà Nẵng) từng được HLV Gong Oh Kyun bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm khi U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2022. Ngoài ra, lứa cầu thủ trong độ tuổi dự SEA Games 32 còn có tiền vệ Trần Nam Hải của SLNA có chiều cao nổi bật 1m82.

Phía trước thủ môn Quan Văn Chuẩn, các hậu vệ có chiều cao tốt nhưng không góp mặt trong danh sách U23 Việt Nam tham dự Doha Cup 2023 gồm: Trần Hoàng Phúc (TP.HCM), Vũ Văn Sơn (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Thực (CAHN) và Nguyễn Văn Triệu (HAGL).

Trung vệ Nguyễn Văn Triệu từng gây chú ý đặc biệt ở U19 Việt Nam khi sở hữu chiều cao lên tới 1m88. Trong khi đó, Vũ Văn Sơn, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Hữu Thực đều có chiều cao 1m81.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 4 để bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: U23 Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP