Pháp luật

Sau 7 năm tù, con nghiện tái phạm tàng trữ trái phép chất ma túy

Là con nghiện lâu năm, từng 7 năm ăn cơm tù, 8 năm sau Huyền lại vướng vòng lao lý.

Ngày 28/11, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Võ Thị Huyền (SN 1978), trú tại khối 10, phường Lê Lợi, Thành phố Vinh về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, vào lúc 10 giờ ngày 25/9/2018, Huyền từ Vinh lên chơi nhà bạn ở Tân Kỳ. Do có nhu cầu sử dụng ma túy nên Huyền đến xóm Cửa Đền, xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) dọc đường mòn Hồ Chí Minh mua của một người đàn ông không quen biết 1,5 triệu đồng ma túy. Huyền cầm ma túy cất trong người rồi tiếp tục đi đến nhà bạn chơi.

Võ Thị Huyền tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo

Đến 13 giờ 30 phút, Huyền điều khiển xe máy từ Tân Kỳ về Vinh, đi đến đoạn Quốc lộ 15A, khối 1, thị trấn Tân Kỳ thì bị tổ công tác Công an huyện Tân Kỳ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi dừng, Huyền thả 1 gói nhỏ xuống lòng đường cạnh chỗ đứng của mình, tổ công tác yêu cầu Huyền nhặt lên để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác nghi đó là ma túy tổng hợp nên đã đưa Huyền cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Tại bản giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Mẫu tinh thể rắn màu trắng thu giữ của Huyền là ma túy có trọng lượng 0,52g.

Tại cơ quan điều tra, Huyền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị can phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được.

Trước đó, Huyền đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 7 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy, đã chấp hành xong án phạt vào năm 2010. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Thị Huyền 13 tháng tù giam.

Được biết Huyền là con nghiện lâu năm, chồng chết đã lâu. Hiện, Huyền có người tình và cả 2 đều bị HIV giai đoạn cuối.

Tác giả: Phương Hảo

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP