Thế giới

Tin nóng thế giới ngày mới 25/5: Triều Tiên vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Triều Tiên vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ; Syria đánh chặn tên lửa tấn công nhằm vào sân bay quân sự… là những tin đáng chú ý trong ngày 25/5.

Triều Tiên vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan hôm nay cho rằng quyết định huỷ họp thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "đường đột", "bất ngờ" và "hết sức đáng tiếc". "Chúng tôi một lần nữa muốn nói chúng tôi sẵn sàng ngồi mặt đối mặt với Mỹ bất cứ khi nào, trong bất cứ hình thức nào để giải quyết vấn đề", ông Kim nói thêm.

Tổng thống Trump hôm qua huỷ cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra ngày 12/6 ở Singapore, đổ lỗi cho "sự thù địch rõ rệt" từ chính quyền Triều Tiên và cảnh báo Bình Nhưỡng không "hành động ngu ngốc hoặc khiêu khích". Trong thư gửi ông Kim, ông Trump thông báo sẽ không tiến hành cuộc họp, sau khi Nhà Trắng tuyên bố Triều Tiên "thất hứa".Triều Tiên vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng ngày 24/5 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi Bình Nhưỡng phá vỡ một loạt cam kết và cắt đứt liên lạc trực tiếp với Mỹ.

Phát biểu với phóng viên, quan chức giấu tên cũng đã trích dẫn một tuyên bố trước đó cùng ngày của Triều Tiên cảnh báo đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu hạt nhân với Washington.

Syria đánh chặn tên lửa tấn công nhằm vào sân bay quân sự. Reuters dẫn truyền thông Nhà nước Syria đưa tin các hệ thống phòng không của Syria ngày 24/5 đã đánh chặn một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một sân bay quân sự gần thành phố Homs.

Hãng thông tấn Nhà nước SANA nêu rõ: "Một trong những sân bay quân sự của chúng tôi tại khu vực trung tâm đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công tên lửa. Các hệ thống phòng không của chúng tôi đã đối đầu với cuộc tấn công và ngăn chặn tên lửa bắn trúng mục tiêu”.

Cựu Thủ tướng Malaysia bị thẩm vấn nhiều giờ vì nghi án tham nhũng.

Cựu Thủ tướng Najib Razak trải qua nhiều giờ làm việc và trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra Malaysia liên quan tới khoản thất thoát hàng tỷ USD tại một quỹ đầu tư Chính phủ.

Theo Channel NewsAsia, buổi làm việc hôm 24/5 là lần thứ hai cựu Thủ tướng Najib Razak bị triệu tập tới trụ sở ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC), để trả lời các câu hỏi liên quan tới nghi án tham nhũng tại quỹ đầu tư 1Malaysia Development Berhad (1MDB) do Chính phủ Malaysia thời ông Najib làm Thủ tướng thành lập và chịu trách nhiệm.

Buổi thẩm vấn bắt đầu lúc 9h45 tại trụ sở MACC ở Kuala Lumpur. Tới 16h30, ông Najib bước ra khỏi trụ sở cơ quan này và vẫy tay chào hàng dài phóng viên từ các hãng thông tấn đã chờ đợi suốt nhiều giờ đồng hồ.

Tổng thống Venezuela Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới. Ngày 24/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 20/5.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2.

Trong buổi lễ nhậm chức tại Quốc hội lập hiến, Tổng thống Maduro đã tuyên thệ "tôn trọng và thực thi Hiến pháp và lãnh đạo mọi sự thay đổi cách mạng." Theo thông báo của Quốc hội lập hiến, ông Maduro sẽ bắt đầu nhiệm kỳ sáu năm tiếp theo từ tháng 1/2019.

Venezuela đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức cả về chính trị, kinh tế và xã hội do những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong nước, cũng như sức ép từ bên ngoài.

Iran cảnh báo sẽ đáp trả các hành động quân sự của Mỹ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo Mỹ về những hậu quả nếu Mỹ tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tuyên bố của IRGC cho biết các lực lượng vũ trang Iran đang sở hữu những kinh nghiệm quý giá đạt được trong nhiều thập kỷ qua, bao gồm cả trong chiến tranh Iran-Iraq kéo dài 8 năm trong những năm 1980.

Tuyên bố cũng cho hay, lực lượng vũ trang cũng đã tăng cường khả năng ngăn chặn và sức mạnh phòng thủ. Đồng thời, tình báo Iran nắm quyền kiểm soát tuyệt đối thông tin về "các động thái thù địch" tại khu vực, bao gồm cả của Mỹ.

Tác giả: Đ.V (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP