Tin trong tỉnh

6 người chết, hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập vì mưa lũ ở Nghệ An

Đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 khiến các huyện miền núi Nghệ An thiệt hại nặng nề. Đến ngày 18/8, toàn tỉnh có 6 người chết, hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập.

Theo báo cáo nhanh của 14/21 huyện, thị bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Tân Kỳ, TX Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Đô Lương, đến 17h ngày 18/8, toàn tỉnh có 6 người chết vì đợt lũ lớn.

Mưa lớn khiến huyện Kỳ Sơn chìm trong lũ. Thị trấn Mường Xén và nhiều xã khác bị ngập sâu vì nước sông Nậm Mộ lên cao. Ảnh: Duy Khánh

Cả 6 người chết đều ở huyện Kỳ Sơn gồm chị Moong Mẹ Tân, 37 tuổi và em Cụt Văn Thôn, 11 tuổi (bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu); em Hạ Bào Cu, 10 tuổi, bản Đống trên, xã Tây Sơn; em Lữ Văn Giáp (14 tuổi, Bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu); ông Moòng Phò Uông (gần 80 tuổi, bản Xốp Típ, xã Mường Ải) và 1 thi thể trôi về địa bàn xã Hữu Kiệm hiện chưa xác định được danh tính.

Toàn tỉnh có 23 nhà bị sập (Kỳ Sơn 16 nhà, Tương Dương: 06, Quỳ Châu: 01); 13 nhà tốc mái (Quế Phong 10, Quỳ Châu 3); 2.055 nhà bị ngập (Kỳ Sơn: 112, Tương Dương: 113, Quỳ Hợp: 538, Con Cuông 31, Quỳ Châu: 7, Thái Hòa: 110, Anh Sơn 492, Tân Kỳ: 386, Quỳnh Lưu: 136, Đô Lương: 110).

Nhiều đoạn quốc lộ bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: Hồ Phương

Trong ngày 17 và 18/8, có 364 hộ dân di dời do bị sạt lở và ngập sâu (Kỳ Sơn 103, Tương Dương: 8, Con Cuông 50, Quỳ Hợp: 76, Quỳ Châu: 7; Nghĩa Đàn: 10 hộ, Đô Lương: 110);

Có 9 điểm bị ảnh hưởng, ngập (huyện Kỳ Sơn: 4, huyện Tương Dương 2, huyện Anh Sơn 02, huyện Quỳ Hợp: 01).

Đợt lũ cũng khiến 4.021,4 ha lúa bị ngập; 1349,8 ha ngô, rau màu các loại bị ngập; Cây trồng hàng năm bị ngập: 2.324,8 ha; Cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị ngập, hư hỏng: 649,5 ha; Rừng bị ảnh hưởng: 6,5 ha.

Về Chăn nuôi, có 13.786 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chết; 990 ha thủy sản bị ngập; 33 lồng cá bị cuốn trôi.

Về Giao thông: Đường giao thông địa phương bị sạt lở: 22.527 m; Cầu tạm bị cuốn trôi: 52 cái; Cầu bị ngập: 17 cái; cầu bị gãy, hư hỏng: 02 cái;

Về Thủy lợi: Đập loại nhỏ bị hư hỏng: 7 cái; Phai đập tạm bị trôi: 41 cái; Đê ngăn mặn bị xói lở: 1.400 m; Kênh bị hư hỏng, sạt lở: 18.150 m; Cống bị hư hỏng, sạt lở: 10 cái...

Đến chiều 18/8, vẫn còn 6 huyện có thôn, bản bị ngập, cô lập. Trong đó huyện Kỳ Sơn có 3 bản (Chà Ngư, Nhật Lợt, Xốp Dương) xã Mỹ Lý bị cô lập; Xã Lượng Minh bị cô lập do ngập cầu Khe Rài; Huyện Tương Dương: 3 bản bị cô lập (Na Kho, Xốp Khó, Na Ngân) xã Nga My.

Huyện Con Cuông có 3 thôn (Kẻ Tre, Kẻ Da xã Thạch Ngàn; Bản Mọi xã Lục Dạ) bị cô lập; huyện Tân Kỳ: Xã Hương Sơn, Xã Tiên Kỳ bị cô lập do ngập cầu, đường nên không đi lại được.

Huyện Anh Sơn có 16 thôn bị cô lập: Trong đó có 08 thôn của xã (Bình Sơn, Thành Sơn, Long Sơn) cô lập hoàn toàn. Huyện Nghĩa Đàn có xóm (Khe Sài) của xã Nghĩa Lộc bị cô lập.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP