Xã hội

Bé trai 7 tuổi bị đàn chó tấn công đã tử vong

Liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 1 bị cả đàn chó cắn bị thương nặng ở Hưng Yên tối qua (3/4), đến nay nạn nhân đã tử vong do chết não.

Theo TTXVN, tối 3/4, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hưng Yên cho biết, cháu bé nhập viện trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, đồng tử giãn. Sau khi được ép tim, truyền 2 lít máu thì tim đập trở lại; gia đình xin chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, cháu bé không qua khỏi do chết não.

Trước đó, báo Lao Động đưa tin, 18h tối 3/4, bé trai tên T, 7 tuổi đi ngang qua khu vực sân vận động Kim Động cũ, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thì bị một đàn chó gần 10 con tấn công.

Hiện trường vụ bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong tối 3/4.

Cũng theo nguồn tin từ người dân này, em bé là con của cặp vợ chồng nhà làm đậu phụ, có 2 con gái và 1 bé trai.

Được biết, trong một con ngõ gần khu vực sân vận động Kim Động có một gia đình nuôi rất nhiều chó.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, tối qua (3/4) ông Lê Hồng Dơn, Phó Chủ tịch huyện Kim Động xác nhận sự việc trên và cho biết: “Hiện gia đình đã làm thủ tục chuyển cháu từ bệnh viện đa khoa tỉnh xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tình hình cụ thể của cháu chúng tôi chưa nắm được.

Hiện tôi cũng đang trên đường xuống Hà Nội. Để hỗ trợ gia đình cháu bé, huyện đã trích 10 triệu đồng, thị trấn Lương Bằng cũng hỗ trợ 2 triệu đồng”.

Tối cùng ngày, ông Trần Quang Im, Chủ tịch UBND TT.Lương Bằng cũng đã có mặt ở bệnh viện thăm cháu bé.

Tác giả: H.Y

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP