Trong nước

Bộ NN – PTNT quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy

Sáng 17/7, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ NN – PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khóa XII cho các cán bộ chủ chốt, Bí thư cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ ở khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, các Nghị quyết của Trung ương bảy thể hiện chủ trương, quan điểm, đướng lối lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Những chủ trương đó sẽ tác động sâu sắc đến các mặt của đời sống KT - XH đất nước, tác động mạnh mẽ đến từng ngành, từng lĩnh vực và từng cơ quan, đơn vị...

Nhân hội nghị này, thay mặt lãnh đạo Bộ, đồng chí Hoàng Văn Thắng đã thông báo nhanh một số kết quả thực hiện mục tiêu phát triển của Ngành 6 tháng đầu năm 2018. Cụ thể, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 4,2%, GDP tăng 3,93%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 19,4 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2017, cả nước đã có 3.370 xã (37,8%) đạt chuẩn NTM, tăng 301 xã (3,4%), 53 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10 huyện so với năm 2017.

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khóa XII, gồm: “Nghị quyết Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt sẽ quán triệt toàn bộ các Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ.

Tác giả: Thiện Nhân

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP