Xã hội

Chơi đào hầm trú ẩn, 3 cháu bé bị đất cát vùi lấp tử vong

Trong lúc chơi trò đào hầm trú ẩn tại taluy kè vách núi thuộc địa bàn xã Đạ Long, huyện Đam Rông, Lâm Đồng, 3 cháu bé đã bị đất cát vùi lấp tử vong.

Hiện trường vụ lở đất khiến 3 cháu bé tử vong

Khoảng 11 giờ ngày 24/9, 3 cháu bé người K’Ho gồm L.H.N.T (7 tuổi), L.H.H.T (10 tuổi, cùng ngụ xã Đạ Long) và K'H (ngụ xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, họ hàng với T.), đi chăn bò ở khu rừng thuộc tiểu khu 66 (xã Đạ Long), vùng sâu của Lâm Đồng, giáp ranh với Đắk Lắk.

Trong lúc các cháu bé chơi trò đào hầm trú ẩn kiểu hàm ếch tại taluy (sườn dốc) kè vách núi thì xảy ra tình trạng sạt lở, một lượng lớn đất cát đổ sụp xuống vùi lấp cả 3 nạn nhân.

Nhận được tin báo, UBND xã Đạ Long đã chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân và người dân tham gia cứu hộ cứu nạn. Khoảng 20 phút sau, các nạn nhân được đưa ra ngoài cấp cứu nhưng lúc này cả 3 cháu đều đã tử vong.

Địa phương đã hỗ trợ cho gia đình hai cháu bé ở xã Đạ Long 18 triệu đồng/trường hợp, hỗ trợ người thân của nạn nhân ở huyện Lâm Hà 2 triệu đồng và bàn giao thi thể các cháu cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, khu vực này thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa và đã được cơ quan chức năng cắm biển báo nguy hiểm.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP