Pháp luật

Chung tiền mua ma túy bán cho các phu vàng

Hùng và Xê góp tiền mua ma túy từ Nghệ An, sau đó giao cho Tường đi bán cho các phu vàng ở Quảng Nam.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Nguyễn Văn Xá (50 tuổi) án 20 năm tù; Đỗ Trọng Tường (42 tuổi, cùng trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) 8 năm tù và Trương Xuân Hùng (54 tuổi, TP Tam Kỳ) 19 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Từ trái qua Hùng, Xá và Tưởng. Ảnh: Đắc Thành.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, các bãi khai thác vàng ở huyện Phước Sơn và Nam Giang xuất hiện nhiều người bán ma túy với số lượng lớn. Công an tỉnh Quảng Nam lập chuyên án điều tra.

Sau thời gian theo dõi, tối 5/2 trên quốc 1A đoạn qua xã Bình Phục (Thăng Bình), cảnh sát dừng xe khách biển Nghệ An kiểm tra hành chính, phát hiện Hùng giấu một túi đựng hai bánh heroin nặng hơn 700 gram và 190 viên ma túy dưới dạng nén dưới gầm xe.

Số ma túy này do Hùng góp vốn với Xá được 280 triệu đồng, sau đó Hùng đi xe khách ra huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mua từ một người tên Chương đưa về quê. Xá đưa ma túy cho Tường đi bán cho con nghiện tại các bãi vàng kiếm lời. Với cách thức này, ba người đã nhiều lần buôn bán ma túy thành công.

Nhà chức trách cho biết, đây là vụ buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Nam.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: lĩnh án , buôn bán , Quảng nam , ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP