Thế giới

Đảng cầm quyền Campuchia tuyên bố chiến thắng trong tổng tuyển cử

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng Nhân dân Campuchia do Thủ tướng Hunsen lãnh đạo đã giành chiến thắng áp đảo.

Thủ tướng Campuchia kiêm Chủ tịch đảng CPP Hunsen chuẩn bị bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Takhmao, tỉnh Kandal hôm 29/7. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Sok Eysan tối nay cho biết đảng cầm quyền đã giành được khoảng 100 trong số 125 ghế quốc hội, sau khi cuộc tổng tuyển cử kết thúc hôm nay, theo Reuters.

"CPP giành được 80% tổng số phiếu bầu, chúng tôi ước tính sẽ có hơn 100 ghế quốc hội", Sok Eysan nói.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) vẫn đang công bố kết quả kiểm phiếu từ khắp các điểm bầu cử trên toàn quốc. Kết quả chính thức dự kiến công bố vào giữa tháng 8.

Trước khi CPP tuyên bố chiến thắng, NEC cho biết tổng tuyển cử diễn ra thành công với tỉ lệ cử tri đi bầu hơn 80%, tương đương 6,74 triệu người. Có 125 ghế trong quốc hội Campuchia. Một đảng cần giành được ít nhất 63 ghế để chiến thắng. Đối thủ chính của CPP trong kỳ bầu cử trước là đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), từng giành được 44% phiếu bầu vào năm 2013, đã bị Tòa án Tối cao Campuchia giải tán vào năm ngoái. Nhiều nhà lập pháp của đảng này bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP