Pháp luật

Đẩy bạn gái xuống sông rồi hô hoán người đến cứu

Trong lúc cãi nhau trên cầu, Tín đã đẩy chị S. rơi xuống nước. Ngay sau đó, Tín đã hô hoán mọi người ứng cứu nhưng đến hôm sau thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Khu vực xảy ra vụ việc

Ngày 8/6, nguồn tin từ Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Quách Quốc Tín (SN 1997, trú xã Cát Hưng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Vô ý gây chết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 31/5, chị Huỳnh Thị Thu S. (SN 1992, ở thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh) và một vài người khác họp mặt, tổ chức tiệc tại nhà bạn trên địa bàn xã Cát Chánh.

Đến khuya, chị S. cảm thấy mệt nên được Tín dùng xe máy đưa về nhà.

Khi đi ngang qua cầu Đập Chùa (xã Cát Chánh), hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị S. nói Tín dừng xe.

Tại đây, hai người tiếp tục lời qua tiếng lại. Sau đó, Tín đã đẩy chị S. ngã xuống sông.

Do không biết bơi nên Tín đã hô hoán mọi người đến ứng cứu và tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Tuy nhiên, do nước sâu nên đến sáng 1/6, người dân mới tìm thấy thi thể chị S. tại khu vực cầu Đập Chùa.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Trần Nhân

Nguồn tin: infonet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP