Nhân ái

Hai anh em ruột cùng bị ung thư di căn

Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Phương (ấp Xà Bang 2, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong căn nhà xơ xác, hai anh em Nguyễn Văn Trình (40 tuổi) và Nguyễn Hồng Nhân (38 tuổi) ngày đêm quằn quại với những cơn đau họng và hầu cổ vì bệnh ung thư di căn.

Hai anh em Nguyễn Văn Trình (40 tuổi) và Nguyễn Hồng Nhân (38 tuổi).

Trong căn nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá, mọi vật dụng đã cũ mèm, chiếc cốc uống nước cũng sứt mẻ theo năm tháng.

Nhà nghèo, điều kiện chữa trị khó khăn, dù bệnh tật nặng nề nhưng hằng ngày hai anh em ruột vẫn phải đi cạo mủ caosu thuê, kiếm thêm đồng thu nhập ít ỏi, rau cháo qua ngày. Bà Nguyễn Thị Phương cho biết, năm 2017, cả hai người con của bà bị tắt tiếng, đau họng, khó nuốt kéo dài. Mua thuốc uống mãi không khỏi, lại thấy bướu và hạch nổi ở vùng cổ hàm, sưng đau, bà đưa hai con đi khám tại Bệnh viện Ung Bướu TP.Hồ Chí Minh và phát hiện ung thư đã di căn.

Anh Nhân ung thư lưỡi, đã phẫu thuật cắt 1/3 lưỡi, đang xạ trị. Anh Trình bị ung thư hạ hầu, điều trị bằng xạ trị và hóa trị do khối u nằm sát mạch máu quan trọng vùng cổ, không phẫu thuật được. Mặc dù bị ung thư, song để kiếm tiền mua gạo, anh Nhân vẫn phải đi cạo mủ caosu thuê hằng ngày lúc nửa đêm về sáng, còn anh Trình ai thuê gì làm nấy.

Lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên má, bà Phương buồn bã: “Nhà người ta có một người đã quá khổ, đằng này nhà tôi cả hai đứa con. Giờ mẹ con tôi chẳng biết bấu víu vào đâu nữa, bao vật dụng trong nhà đã bán sạch hết rồi. Hàng xóm ai cũng thương, nhưng không thể họ cho mình mãi. Mẹ con tôi túng quẫn quá, giờ chẳng biết làm sao nữa”.

Bà Phương tâm sự, nhiều đêm trằn trọc nghĩ thương con nhưng giờ chẳng biết làm sao được. Nghĩ về con, về hoàn cảnh gia đình mà mắt cứ trào nước rưng rưng. Giờ tuổi già đau yếu lại nhìn các con bệnh tật đeo bám, bà Phương đau như cắt từng khúc ruột.

Mọi sự giúp đỡ gia đình hai anh em Trình, Nhân (LD1918) xin gửi về địa chỉ gia đình anh Nhân, anh Trình tại ấp Xà Bang 2, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tác giả: MAI THẮNG - T.VƯƠNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP