Pháp luật

Hải Phòng: Truy tố đối tượng giết người vì cãi nhau trên Facebook

Lời qua tiếng lại trên mạng xã hội Facebook, nhóm thanh niên đang ở độ tuổi học sinh đã đi tìm để thanh toán đối thủ, hậu quả đã khiến 1 người tử vong.

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã hoàn thành hồ sơ vụ án chuyển đến viện KSND TP.Hải Phòng đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Minh Quang (SN 2001, trú tại số 2/673 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng và Lương Tuấn Anh (SN 2001, trú tại thôn Phong Quang, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) đồng can tội Giết người.

Cổng trường cao đăng nghề Thủy sản miền Bắc, nơi 2 nhóm đối tượng hẹn gặp để thanh toán nhau.

Riêng đối với bị can Ngô Duy Khánh (SN 1998, trú tại khu Đồng Tử 4, phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) vẫn đang lẩn trốn, cơ quan điều tra đang truy nã cùng về hành vi phạm tội Giết người.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, chiều 22/10/2017, tại đoạn qua cửa nhà số 909 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân đã xảy ra vụ 2 nhóm đối tượng dùng hung khí thanh toán lẫn nhau. Hậu quả, anh Phạm Thanh H. (SN 2001, trú tại khu B152, tổ 11, phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng) tử vong sau đó ít giờ tại bệnh viện.

Đến 20h ngày 22/10/2017, đối tượng chính có liên quan đến vụ án là Lương Tuấn Anh đã đến trụ sở Công an xã Đại Đồng đầu thú.

Sáng 23/10/2017, qua tài liệu thu thập được kết hợp với lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Lưu Trường Giang (SN 2001, trú tại khu Quảng Luận 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Quang.

Quá trình điều tra vụ án, đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra làm rõ: Trước đó, giữa Lương Tuấn Anh và Vũ Đông Anh (SN 2001, trú tại 30/16 Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An) đã xảy ra mâu thuẫn vì những lời bình trên mạng xã hội Facebook.

Tuấn Anh và Đông Anh đã thách thức và hẹn đánh nhau vào chiều 22/10/2017, tại khu cổng trường cao đẳng Nghề Thủy sản miền Bắc, ở 804 Thiên Lôi.

14h chiều 22/10/2017, nhóm của Tuấn Anh gồm Tuấn Anh, Nguyễn Minh Quang, Ngô Gia Khánh và một đối tượng tên là Cảnh (chưa xác minh được lai lịch) mang theo hung khí là kiếm, dao bầu, dao bài đi tìm nhóm Vũ Đông Anh để “nói chuyện” phải trái.

Tại điểm hẹn, lúc này Đông Anh không có ở đây mà chỉ có nhóm bạn Đông Anh là Đậu Trường Giang (SN 2004, cùng trú tại phường Cát Bi, quận Hải An và anh Phạm Thanh H. Ngay lập tức, 2 nhóm lên xe máy truy đuổi nhau.

Đến cửa nhà số 909 Thiên Lôi, nhóm của Quang, Cảnh và Khánh gặp H. và Giang. 2 bên dàn trận “nghênh chiến”. Bên này, Quang cầm dao bầu, Khánh cầm kiếm, Cảnh cầm dao bài. Bên kia, H. và Giang cũng cầm kiếm. Quang và Khánh đánh nhau với H., còn Cảnh đánh nhau với Giang.

Sau đó, H. đã bị Khánh đâm trọng thương, ngã sấp mặt xuống đường, còn Giang cũng bị hành hung gây thương tích, nhóm của Quang mới bỏ đi.

Phạm Thanh H. được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đại học Y Hải Phòng và tử vong sau đó. Tối cùng ngày 22/10/2017, nhận tin anh H. đã chết, Quang báo cho đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó Quang bị bắt giữ.

Hồ sơ vụ án đang được hoàn tất và các bị can sẽ được đưa ra xét xử trong một ngày gần đây.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP