Tin trong tỉnh

Hàng trăm con trâu, bò chết vì rét tại Nghệ An

Rét đậm, rét hại kéo dài trong nhiều ngày đã khiến nhiều trâu, bò, lợn, dê tại các huyện vùng cao Nghệ An bị chết.

Trâu bò chết rét hàng loạt do rét (ảnh Phòng NNPTNT huyện Con Cuông)

Tại huyện Con Cuông, đến ngày 13/1, 31 con trâu, bò, bê, nghé, lợn dê ở các xã Môn Sơn, Yên Khê, Lạng Khê đã bị chết rét; trong đó: 15 con trâu, 4 con bò, 9 con lợn, 3 con dê, ước thiệt hại 162 triệu đồng.

Tại huyện biên giới Quế Phong, trâu, bò chết rét đã xảy ra nhiều hơn. Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến ngày 13/1, hơn 100 con trâu, bò, bê, nghé đã bị chết rét, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Đây mới chỉ là thông tin báo cáo ban đầu từ các xã. Để có thông tin chính xác, cụ thể, hiện UBND các huyện Con Cuông và Quế Phong thành lập đoàn, xuống cơ sở xác minh; đồng thời vận động, hướng dẫn bà con đưa gia súc về chuồng để có giải pháp chống đói, rét.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân sinh

  Từ khóa: Trâu bò chết rét , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP