Du lịch

Hơn 3,19 triệu lượt khách du lịch đến Huế trong 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 3.193,3 nghìn lượt, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

8 tháng đầu năm 2018, Thừa Thiên Huế đón hơn 3,19 triệu lượt du khách trong và ngoài nước

Với thế mạnh là một vùng đất có nhiều di sản văn hoá, cảnh quan và môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch; đồng thời việc khai thác hiệu quả các thế mạnh này đã giúp du lịch Thừa Thiên Huế không ngừng tăng trưởng (tốc độ trung bình luôn đạt từ 15-18%/năm).

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong 8 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách đến vùng đất cố đô ước đạt hơn 3.193,3 nghìn lượt, tăng 9,2% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế hơn 1.318,0 nghìn lượt (khách quốc tế đến bằng tàu biển hơn 109,4 nghìn lượt). Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 1.445,8 nghìn lượt khách, tăng 13,12%; trong đó lượt khách ngủ qua đêm 1.280,3 nghìn lượt, tăng 12,78%. Tổng doanh thu ước trên 3 nghìn tỷ đồng.

Việc khai thác các thế mạnh sẵn có và phát triển các sản phẩm du lịch chuyên sâu, đa dạng đã giúp du lịch Thừa Thiên Huế không ngừng tăng trưởng

Riêng các khu di sản Huế, tính đến hết ngày 3/9 đã đón hơn 2.7 triệu lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập, trong đó có khách quốc tế đạt hơn 1,5 triệu lượt. Doanh thu từ phí tham quan đạt hơn 275 tỷ đồng.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, đã có hơn 71.000 lượt khách thăm khu di sản (trong đó có hơn 30.000 du khách được miễn vé tham quan ngày 2/9). Dịp này cũng có gần 10.000 lượt khách quốc tế đến tham quan khu di sản Huế.

Khu di sản Huế vẫn là điểm thu hút du khách lớn nhất của vùng đất cô đô

Tác giả: Thảo Vy

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP