Pháp luật

Kẻ bắn xe “thánh chửi” Dương Minh Tuyền đầu thú

Chiều 18/1, Hồ Văn Khoa (SN 1992, quê huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), đối tượng dùng súng hoa cải bắn trúng ô tô của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền tại tỉnh Hải Dương đã ra đầu thú.

Đối tượng Hồ Văn Khoa tại cơ quan công an

Khoa được người thân đưa tới Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội, sau 14 ngày gây ra vụ nổ súng trước quán karaoke Tuấn Anh, thuộc thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trong khi đó, Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết, chưa tiếp nhận đối tượng Hồ Văn Khoa từ Công an TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 4/1, Dương Minh Tuyền về dự tiệc tân gia nhà bạn ở Hải Dương. Sau bữa tiệc, Tuyền cùng nhóm bạn ra quán hát ở thị trấn huyện Thanh Miện. Biết thông tin này, Hồ Văn Khoa gọi Lã Văn Linh (SN 1999, quê huyện Ba Vì, Hà Nội) điều khiển xe máy chở đến quán hát để giải quyết mâu thuẫn với Tuyền.

Tại đây, Khoa dùng súng hoa cải bắn nhiều lần hướng về ô tô của Dương Minh Tuyền. Xong việc, cả hai di chuyển bằng xe máy về Hà Nội.

Đến ngày 7/1, Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, bắt Lã Văn Linh để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tác giả: NGUYỄN HOÀN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP