Pháp luật

Khởi tố vụ án liên quan nhóm côn đồ hành hung tài xế xe khách

Dư luận cho rằng, nguyên nhân vụ việc có thể bắt nguồn từ việc cạnh tranh kinh doanh, làm ăn không lành mạnh giữa các nhà xe chở khách.

Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” liên quan đến việc một nhóm đối tượng hành hung tài xế xe chở khách hoạt động trên địa bàn.

Hình ảnh nghi nhóm côn đồ hành hung tài xế.

Theo thượng tá Trương Minh Vũ, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, sau khi giám định thiệt hại, lấy lời khai giữa các bên có liên quan, Công an đã đủ cơ sở để khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Riêng việc tố cáo tài xế xe khách bị hành hung, Công an đang làm công văn gửi Công ty Hưng Long, đề nghị mời phía bị hại là các tài xế, khách du lịch đến trụ sở làm việc, cung cấp thêm thông tin để điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công ty Cổ phần vận tải du lịch Hưng Long có trụ sở tại Hà Nội đã gửi đơn trình báo đến các cơ quan chức năng về việc bị một nhóm côn đồ hành hung, đe dọa tài xế.

Theo Công ty này, ngày 25/7, tài xế Nguyễn Văn Toàn và phụ xe Nguyễn Văn Hưng điều khiển xe khách mang biển số 29B- 609.67, đỗ tại khu vực cầu Gò, thuộc xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy để đưa khách đi tham quan chùa Hoằng Phúc.

Lúc này, xuất hiện 4 thanh niên bịt mặt dùng đá ném vỡ tấm kính xe khách. Cả tài xế và phụ xe bị nhóm côn đồ hành hung phải vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu, điều trị.

Tiếp đó, ngày 27/7, lái xe Lê Hùng Cường chạy xe khách lên trung tâm huyện Lệ Thủy để đón đoàn khách đi tour hợp đồng. Bất ngờ, một nhóm người khoảng 20 đối tượng chặn xe, đánh phụ xe Nguyễn Văn Tân khiến anh này ngất lịm. Sau đó, nhóm người này hành hung tài xế Cường, đe dọa không được đưa đón khách trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Dư luận cho rằng, nguyên nhân vụ việc có thể bắt nguồn từ việc cạnh tranh kinh doanh, làm ăn không lành mạnh giữa các nhà xe chở khách./.

Tác giả: Thanh Tuấn

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: ơi , hành hung , xe khách , Khởi tố

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP