Video

Lật từng phiến đá, bới bùn đất tìm cán bộ và người dân mất tích ở Phước Lộc

Sau nhiều ngày băng rừng, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường 13 cán bộ và người dân vùi lấp tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Hiện, hàng trăm chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân và người dân đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Sáng nay 3/11, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm số nạn nhân còn đang mất tích tại xã Phước Lộc.

Xã Phước Lộc có 13 nạn nhân bị mất tích do sạt lở đất tại hai điểm. Trong đó điểm tại thôn 1 có 2 nạn nhân, tại thôn 3 có 11 nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại lực lượng tìm kiếm đã tìm được 9 thi thể, trong đó có 1 thi thể trôi dạt xuống lòng hồ Thủy điện tại xã Phước Chánh. Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại thôn 1. Điểm này đang còn 1 nạn nhân là cán bộ xã chưa được tìm thấy. Lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn đảm nhiệm công tác tìm kiếm tại thôn 3, nơi đang còn 3 nạn nhân chưa được tìm thấy.

Song song với công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, các lực lượng tiếp tục tiếp tế lương thực, thực phẩm bởi tại huyện Phước Sơn hai xã Phước Thành và Phước Lộc còn nhiều điểm sạt lở chưa khai thông. Các lực lượng tiếp tục gùi, cõng lương thực vào xã Phước Thành và Phước Lộc, máy bay trực thăng tiếp tục vận chuyển gạo vào xã Phước Lộc khi thời tiết thuận lợi

Tác giả: Hoài Văn

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP