Trong nước

Miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh được miễn nhiệm để nghỉ hưu từ 1-8, trước đó bí thư Tỉnh ủy cũng được điều động nhận nhiệm vụ khác.

Ông Phạm Văn Tân làm chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh từ tháng 11-2015 và sẽ nghỉ hưu từ 1-8-2020 - Ảnh: TUẤN ANH

Chiều 31-7, 100% đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Tân. Ông Tân sinh năm 1960, sẽ chính thức nghỉ hưu kể từ ngày 1-8.

Đồng thời, HĐND tỉnh Tây Ninh đã bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bốn giám đốc sở, gồm: ông Văn Tiến Dũng - giám đốc Sở Tài chính, ông Nguyễn Văn Hồng - giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Nguyễn Thành Tiễn - giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và ông Nguyễn Đình Xuân - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các đại biểu cũng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng: bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn...

Trước đó, ngày 30-7, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh đã nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động nhận nhiệm vụ làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết hiện các quy trình nhân sự mới để đảm nhiệm các chức danh chủ tịch UBND tỉnh và bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đang được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật.

Tác giả: BÁ SƠN - TUẤN ANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP