Pháp luật

Nghệ An: Tuyên phạt 30 tháng tù giam đối với kẻ chém người

Ngày 18/2, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã tổ chức xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt Lê Văn Hậu (sinh năm 1995), trú tại xóm Bích Thái 2, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ 2 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Lê Văn Hậu (Ảnh: Phương Hảo)

Theo cáo trạng, ngày 13/9/2019, anh Thái Bá Mạnh đi đám cưới tại nhà ông Tài ở xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ. Tại đây, Mạnh xích mích với một thanh niên và bị người này tát vào mặt nên Mạnh bỏ về.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 13/9/2019, Mạnh cùng Hồ Văn Hào (sinh năm 1995), Hồ Văn Hướng (sinh năm 1997) và 3 thanh niên khác rủ nhau quay lại đám cưới tại nhà ông Tài. Lúc này trong xe ô tô của nhóm Mạnh, Hướng có 2 thanh kiếm.

Tại đám cưới, Mạnh tiếp tục xích mích, ẩu đả với nhóm thanh niên. Lúc đó, Hậu là con rể ông Tài, đang nằm trong nhà nghe thấy tiếng ồn ào liền mang một con dao chạy ra liên tiếp chém vào vai của anh Hướng. Khi anh Hướng bỏ chạy, Hậu tiếp tục cầm dao để đuổi chém đến khi anh Hướng bất tỉnh.

Sau khi giám định, cơ quan chức năng xác định anh Hướng bị thương tật 20%. Hậu bị khởi tố, bắt tạm giam. Tại phiên tòa, anh Hướng yêu cầu Hậu bồi thường số tiền 141.500.000 đồng, Hiện Hậu chưa bồi thường đồng nào.

Căn cứ vào các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ tuyên phạt Lê Văn Hậu 2 năm 6 tháng tù giam.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP