Pháp luật

Tin mới nhất về phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh

Sáng 29/10, TAND tỉnh Phú Thọ thông tin, ngày 12/11 tới đây, cơ quan này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỷ, liên quan đến 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Nguồn tin trên báo Tiền Phong, ngày 29/10, TAND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 28 về việc đưa ra xét xử sơ thẩm với 92 bị cáo gồm Phan Văn Vĩnh – nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50); Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Công ty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC)….

Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra vào 7h30 ngày 12/11. Các bị cáo được đưa ra xét xử về các tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hội đồng xét xử vụ án có 5 người gồm 2 thẩm phán là chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương và thẩm phán Đỗ Ngọc Tuấn; 2 thư ký ghi biên bản phiên tòa. Ngoài ra, có 1 thẩm phán, 2 hội thẩm, 2 thư ký dự khuyết.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 4 người gồm các ông Lê Xuân Lộc, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Quang Hồng và bà Phạm Thị Bích Liên.

Các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Thông tin trên báo Vietnamnet, tòa triệu tập 3 điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cùng 14 nhân chứng. Ngoài ra, 73 cá nhân, doanh nghiệp được xác định là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập đến tòa.

Tại phiên tòa này, ông Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư bào chữa gồm các ông bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Minh Tâm và Lê Hồng Khanh.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) do Luật sư Đỗ Ngọc Quang, Vũ Quy và Phạm Văn Hùng sẽ bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương có 5 luật sư bào chữa là Nguyễn Văn Chiến, Chu Văn Danh, Ngô Thị Thu Hằng, Trần Hồng Phúc và Phan Trung Hoài.

Bị cáo Phan Sào Nam có 3 luật sư bào chữa là Hoàng Văn Hướng, Giang Hồng Thanh và Nguyễn Thị Uyển.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, theo cáo trạng, VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố tổng cộng 92 bị can với 6 tội danh khác nhau.

Cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Truy tố Nguyễn Văn Dương, Đoàn Thu Hà và Phan Sào Nam các tội Tổ chức đánh bạc và rửa tiền...

Trước đó, ông Phan Văn Vĩnh phải nằm viện để chữa bệnh tim mạch. Ngày 17/10, một nguồn tin xác nhận, tình trạng sức khỏe của ông Vĩnh không được tốt nhưng khả năng hầu tòa được.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP