Pháp luật

Trộm xăng, thiêu sống cả người nhắc nhở

Biết Khánh nhiều lần trộm xăng trong xe máy của người khác, ông Thành nhắc nhở Khánh thì bị Khánh đổ xăng lên người và châm lửa thiêu sống.

Ngày 4/9, Toà án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 1985, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Duy Khánh

Theo cáo trạng, ngày 14/8, Khánh và ông Lê Đức Thành (SN 1970, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cùng ngồi nhậu tại nhà điều hành của một công ty ở huyện Hoà Vang, Đà Nẵng. Trong cuộc nhậu, biết Khánh nhiều lần trộm xăng trong xe máy của người khác, ông Thành nhắc nhở Khánh “đừng lấy xăng của người khác nữa”.

Nhậu xong, ông Thành lấy dây xích quấn quanh xe máy của mình, đề phòng Khánh lấy trộm xăng, rồi chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này, Khánh lấy chai nhựa 0,5 lít rút xăng từ xe máy của ông Thành, rồi đổ xăng lên tấm chăn ông Thành đang đắp ngủ, rồi đưa một điếu thuốc xong mồi lửa cho ông Thành và nói “hút đi cho chết”. Lửa mồi thuốc không bén xăng, Khánh tiếp tục châm lửa vào tấm chăn. Lửa bốc lên, ông Thành kêu cứu, Khánh lại cùng mọi người dập lửa, đưa ông Thành đi cấp cứu.

Ông Thành được cứu sống nhưng thương tích lên đến 72%

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP