Xã hội

Trụ điện đổ, hai thanh niên bị giật tử vong tại chỗ

Đang lưu thông trên đường thì bị trụ điện đổ vướng vào người, hai thanh niên ở Phú Yên bị giật tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Saostar

Ngày 9/6, ông Nguyễn Ngọc Tính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa, Phú Yên xác nhận, trên địa bàn huyện vừa mới xảy ra vụ việc hai thanh niên bị điện giật tử vong khi đang lưu thông trên đường.

Theo đó, khoảng 14h45 cùng ngày, anh Đỗ Văn Th. (32 tuổi) và anh Lê Ngọc B. (28 tuổi, cùng ngụ TP. Tuy Hòa, Phú Yên) chở nhau trên xe máy lưu thông trên quốc lộ 25. Khi chạy đến km 23+900 quốc lộ 25 qua thôn Phú Sen (xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) gặp trời mưa rất to, kèm theo gió lớn.

Lúc này, một trụ điện do người dân tự trồng, kéo dây điện bắc ngang qua đường bị gió quật đổ, dây điện vướng vào người anh Th. và anh B. khiến hai người tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng của huyện Phú Hòa đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, các đơn vị chức năng cũng đang tiến hành điều tra xem sợi dây điện này mắc nguồn từ đâu, do ai mắc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả khám nghiệm hiện trường bước đầu cho thấy, sợi dây điện trên do người dân tự kéo từ bên này sang bên kia đường để sử dụng cho gia đình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Doisongplus.vn

  Từ khóa: Điện giật , Phú Yên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP