Xã hội

Vụ ô tô lao vào tiệm bánh mì: Tài xế "dính" ma túy, rượu bia

Xe ô tô 7 chỗ đang chạy trên đường bất ngờ bị mất lái, đâm vào tiệm bánh mì khiến nhiều người bị thương. Cơ quan công an TP Đà Nẵng xác định tài xế có sử dụng ma túy và rượu bia.

Sáng 4/4, Thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng - cho biết, bước đầu xác định tài xế xe ô tô gây tai nạn tại tiệm bánh mì có sử dụng rượu bia và ma túy.

"Hiện công an quận đang tạm giữ tài xế này để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" - Thượng tá Trần Văn Tám thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 6 bệnh nhân trong vụ xe ô tô lao vào tiệm bánh mì, bao gồm cả tài xế gây tai nạn. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã tạm ổn. Có 2 trẻ em bị trầy xước, 4 người lớn bị gãy xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: K.N).

Trước đó, chiều 3/4, xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 43A - 50582 do tài xế Lương Duy Tân (42 tuổi, trú Đà Nẵng) lưu thông trên đường Điện Biên Phủ theo hướng về cầu vượt Ngã Ba Huế.

Khi vừa qua khỏi đường gom hầm chui Điện Biên Phủ, xe ô tô bất ngờ bị mất lái, lao vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh tại số 60A Điện Biên Phủ.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu, nhiều đồ đạc trong tiệm bánh mì bị hư hỏng.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP