Pháp luật

Xót xa cảnh em gái ôm di ảnh anh trong phiên tòa nhiều uất ức

Hơn 2 năm mòn mỏi chờ đợi đòi công lý sau cái chết của người anh trai, ngày 25/10, bé Uyên xin nghỉ học, cùng gia đình ôm theo di ảnh anh tới phiên tòa xử tài xế xe ben gây tai nạn. Nhưng chủ tọa phiên tòa bất ngờ tuyên bố phiên xử tạm hoãn. Hình ảnh bé gái ôm di ảnh anh trong sân tòa, ánh mắt vừa đau đớn và uất ức, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hơn hai năm kể từ ngày người anh trai thân thương, học giỏi bị tài xế xe ben cán chết, cô bé Hoàng Thị Uyên vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau thương. Ôm di ảnh người anh khi tòa bị tuyên hoãn, nước mắt cô bé cứ tuôn trào…

Ở miền quê nghèo Tân Khê, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, gia đình anh Hoàng Công Hùng và chị Trần Thị Hường luôn được bà con yêu mến, cảm phục. Cuộc sống gia đình tuy nghèo khó nhưng vợ chồng anh chị luôn đầm ấm, hạnh phúc, hai con Hoàng Đức Phượng và Hoàng Thị Uyên ngoan ngoãn học giỏi.

Bố đi làm ăn xa, cháu Hoàng Đức Phượng ở nhà phải thay bố gánh vác cùng mẹ, dù vất vả nhưng Phượng luôn duy trì lực học rất giỏi. Phượng được các thầy cô ở Trường PTTH Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh) yêu mến với sự thông minh, hiếu học và rất ngoan.

Trong mắt cô em Hoàng Thị Uyên, người anh trai hơn 4 tuổi luôn là niềm tự hào, một người anh đáng ngưỡng mộ. Anh trai không chỉ giành hết việc của Uyên và còn giúp Uyên rất nhiều trong học tập. Với bé Uyên, anh Phượng còn là một người bạn, người thầy.

Người mẹ xót xa nhìn những tấm giấy khen của con trai.

Vậy mà tai họa đã ập đến bất ngờ khi Phượng vừa học xong lớp 12, đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH. Trên đường đi dự buổi liên hoan chia tay lớp về, Phượng bị chiếc xe ben chở đất đi cùng chiều vượt ẩu, cua gấp tông vào, gây tai nạn tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng cùng nhiều bút lục lời khai của tài xế xe ben cho thấy tài xế Phan Đình Quân (SN 1980, trú tại huyện Kỳ Anh) sau khi gây tai nạn đã cố tình cán chết cháu Phượng.

Từ ngày mất anh, cháu Uyên đau đớn, suy sụp, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Uyên thu mình, trầm lắng hơn so với trước đó. Lực học của Uyên cũng giảm sút đi nhiều. Nhiều lúc mất tinh thần, nhà nghèo, Uyên đã không còn động lực đến lớp. Thật may là cô giáo chủ nhiệm các bạn cùng lớp thường xuyên động viên giúp đỡ giúp Uyên phần nào nguôi ngoai, lấy lại tinh thần học tập. Giờ Uyên đã là nữ sinh lớp 11 trường PTTH Nguyễn Huệ.

Tài xế Phan Đình Quân gây tai nạn cướp đi mạng sống của cháu Phượng.

Sáng ngày 25/10, theo lịch xét sử, cùng với gia đình và người thân, bé Uyên đã xin nghỉ học, đến TAND tỉnh Hà Tĩnh để dự phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với tài xế xe ben Phan Đình Quân. Cùng tham dự phiên tòa với gia đình bé Uyên có những nhân chứng đã bỏ công việc, thậm chí từ tận miền Nam trở về để đứng ra làm chứng cho hành vi cố tình cán chết người của bị cáo Quân.

Vậy mà chủ tọa phiên tòa lại thông báo tòa tạm hoãn do vắng mặt luật sư biện hộ cho bị cáo. Bé Uyên buồn bã, hụt hẫng, một tay ôm di ảnh anh trai, một tay nắm chặt tay bà nội già yếu, xung quanh là nhiều người thân gào khóc đau đớn. Phải nán lại rất lâu Uyên mới chịu ôm di ảnh anh trai rời phòng xử.

Nước mắt lưng tròng, bé gái chia sẻ: “2 năm 5 tháng qua là quá dài với gia đình cháu. Xin đừng để vụ án kéo dài thêm nữa, để kẻ phạm tội phải chịu tội, để anh trai cháu nơi suối vàng được yên nghỉ”.

Hình ảnh cô bé học sinh ôm di ảnh anh buồn bã rời tòa khiến nhiều người xót xa.

Liên quan đến nghi án tài xế cố tình cán chết nam sinh lớp 12 vào cuối tháng 5/2016 mà Dân trí liên tục phản ánh, ngày 17/9/2017, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tố đối với bị can Phan Đình Quân tội “Giết người”.

Bản tin nêu tóm tắt diễn biến vụ việc bị can bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh truy tố tội Giết người: “Vào khoảng 16h ngày 31/5/2016, Phan Đình Quân (SN 1980, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 38C-073.05 đi theo đường quốc lộ 1A, đoạn từ xã Kỳ Đồng đến xã Kỳ Tiến.

Khi đi đến Km 548 QL1A thuộc xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Quân bất ngờ điều khiển xe ô tô chuyển hướng từ QL1A rẽ phải vào đường liên xã theo hướng đến UBND xã Kỳ Tiến dẫn đến gây tai nạn cho xe máy điện BKS 38M1-218.54, do em Hoàng Đức Phượng (SN 1998; trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Tai nạn làm em Phượng bị cuốn vào gầm xe ô tô.

Biết mình đã gây tai nạn, Phan Đình Quân dừng và nhảy xuống xe quan sát thấy em Phượng nằm bất động phía trước bánh sau bên phụ xe ô tô. Sau đó, Phan Đình Quân lên xe cho xe chạy tiến đè qua đầu nạn nhân, làm cho nạn nhân bị vỡ sọ não dẫn đến tử vong".

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP