Tin trong tỉnh

Cháy rừng giang, nứa tại Nghệ An

Vụ cháy rừng đã xảy ra chiều 6/7 tại làng Yên xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Khu vực rừng bị cháy chú yếu là các loại cây giang, cây nứa.

Đồn Biên phòng Môn Sơn huy động lực lượng cùng các đơn vị dập lửa trong đêm. Ảnh: Báo Giao thông

Lực lượng chữa cháy tại địa phương, cùng người dân và bộ đội Biên phòng Môn Sơn, phối hợp chữa cháy. Các lực lượng chia thành từng nhóm nhỏ tiến hành phát đường băng hạn chế cháy lây lan rộng.

Do trời tối, đám cháy cách xa nước, rừng chủ yếu là cây dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 21h cùng ngày vẫn chưa dập được đám cháy này.

Các lực lượng bàn kế hoạch triển khai từng nhóm nhỏ để khống chế ngọn lửa. Ảnh: Báo Giao thông

Nắng nóng còn kéo dài, nguy cơ cháy rừng vẫn cao. Theo thông tin từ Cục Kiểm Lâm, hiện tại, Trung Bộ có 55 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4 - cấp nguy hiểm và 34 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm trải dọc từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Do đó, người dân trong khu vực này cần dừng việc xử lý thực bì, đốt nương rẫy trong rừng, gần rừng.

Tác giả: Anh Bách

Nguồn tin: vtv.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP