Nhân ái

Hai thượng úy công an kịp thời hiến máu cứu nữ bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Nhận được thông tin một nữ bệnh nhân đang nguy kịch cần truyền máu, hai thượng úy công an nhanh chóng lên đường hiến máu cứu người.

Thượng úy Nguyễn Văn Hải đang hiến máu để cứu bệnh nhân D. - Ảnh: H.A.

Ngày 16-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết hai thượng úy công an đã nhanh chóng đến bệnh viện hiến máu kịp thời cứu một nữ bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, bệnh nhân N.T.D. (34 tuổi, ngụ tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân bị đứt mạch máu ở khoang bụng, dịch ổ bụng nhiều nên cần truyền gấp nhóm máu O.

Sau khi nhận được thông tin, câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thông báo đến các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị để nhanh chóng hiến máu cứu người.

Lúc này, thượng úy Đào Khắc Biên (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động) và thượng úy Nguyễn Văn Hải (cán bộ Công an xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà) tạm gác nhiệm vụ, công việc để nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, hoàn thiện các thủ tục kiểm tra và tiến hành hiến 700ml máu cứu bệnh nhân D. qua cơn nguy kịch.

Nhờ kịp thời được hai chiến sĩ công an hiến máu cùng sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh nên tình trạng sức khỏe của bệnh nhân D. đã dần hồi phục.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP