Thế giới

RT: Phó Tư lệnh Nga tử trận trong cuộc giao tranh ác liệt gần Mariupol

Phó Tư lệnh Hạm đội Biển đen của Nga Andrey Paliy đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh gần thành phố Mariupol (Ukraine).

Ngày 21/3, hãng RT (Nga) dẫn thông tin từ một số quan chức cấp cao của Nga cho biết thông tin trên.

Bà Yekaterina Altabaeva, Thượng nghị sĩ tại thành phố Sevastopol thuộc Crimea (bán đảo đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014), nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen, là người đầu tiên thông báo thông tin này.

Ông Andrey Paily - Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh - Telegram

Vị Nghị sĩ cho biết: “Quan chức cấp cao đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại Mariupo” ngoài ra không cung cấp thêm chi tiết.

Thông tin sau đó được Thống đốc Sevastopol – ông Mikhail Razvozhaev xác nhận.

Cả hai quan chức đều cho biết, Phó Tư lệnh Andrey Paliy là người rất thân quen và chia sẻ mất mát đau thương vì sự ra đi của ông Paily với gia đình và bạn bè.

Bộ Quốc phòng Nga đang giữ im lặng về vấn đề này, không bác bỏ cũng không xác nhận.

Theo thông tin truyền thông, ông Paliy có nhiệm vụ giám sát công việc thiết lập một hành lang nhân đạo của quân đội Nga ở Mariupol để sơ tán dân thường ra khỏi thành phố đang bị bao vây này.

Tác giả: Trang Trần

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP