Tin trong tỉnh

Bé gái nặng 3,5 kg chào đời trong khu cách ly ở Nghệ An

Sản phụ Hà Nội được đưa từ Lào về cấp cứu, sinh bé gái nặng 3,5 kg trong khu cách ly ở Nghệ An.

Tháng 2/2020, chị Đ.N.A. (trú Hà Nội) sang thủ đô Viêng Chăn (Lào) thăm chị gái và không thể về nước do dịch Covid-19.

Đến đầu tháng 5, khi mang thai ở tuần 37, chị A. đến khám tại BV Viêng Chăn và được chuyển cấp cứu về Việt Nam.

Ngay khi về nước, chị A. được nhập viện theo dõi và cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Công dân nhí chào đời tại khu cách ly tập trung của BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ sẽ sinh trong thời gian cách ly. Bởi vậy, bệnh viện và gia đình chuẩn bị sẵn phương án, vật dụng cần thiết đón em bé chào đời.

Để đảm bảo an toàn, chị A. được nằm ở phòng cách ly riêng, lúc này tình trạng sức khỏe bình thường, không ho, không sốt.

Khoảng 10h30 sáng 7/6, các y bác sĩ khoa Sản và Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ, bé gái sinh ra nặng 3,5 kg.

Trong quá trình đỡ đẻ, ê-kíp tuân thủ nghiêm việc phòng chống dịch, với các biện pháp mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, cách ly phòng riêng.

Ê-kíp thực hiện ca mổ nội soi cho bệnh nhân B.T.V.

Chiều qua, các bác sĩ tại bệnh viện này cũng thực hiện ca mổ nội soi cứu một bệnh nhân mang thai khác. Theo đó, ngày 5/5, bệnh nhân B.T.V. (trú tại TP Vinh, Nghệ An) từ Lào về nước với triệu chứng đau bụng dữ dội.

Qua hình ảnh siêu âm, các bác sĩ phát hiện 200 ml dịch máu và khối thai ngoài tử cung có nguy cơ vỡ. Sau buổi hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ quyết định lập phòng mổ nội soi, cắt túi thai chửa ngoài tử cung sản phụ.

Hiện nay, cả hai sản phụ sức khỏe ổn định hơn, được chăm sóc đặc biệt tại khu vực cách ly.

Tác giả: Quốc Huy - Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: cách ly , bé sơ sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP