Xã hội

Bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM tái dương tính

Nữ “bệnh nhân 368” được điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh, nhưng tái dương tính khi về TP HCM.

Chiều 3/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết trên địa bàn có trường hợp bệnh nhân Covid-19 tái dương tính.

Theo đó, nữ bệnh nhân tái dương tính là "ca bệnh 368", 36 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, xuất viện ngày 30/7. Ngày 31/7 người này trở về TP HCM và được giám sát tại nhà.

Đến ngày 2/8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm tái dương, đang cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Hiện bệnh nhân ổn, không sốt, không ho, không khó thở.

Tính đến sáng 3/8, TP HCM ghi nhận 36.745 người từng đến Đà Nẵng từ ngày 1/7 khai báo y tế tại 24 quận huyện, 237 trường hợp có triệu chứng viêm đường hô hấp đang được cách ly.

Sở Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm được 23.949 trường hợp, 5.565 người có kết quả âm tính, 6 người có kết quả dương tính (bệnh nhân 510, 517, 518, 567, 568, 589). Các trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Liên quan đến việc giám sát, điều tra người tiếp xúc và có liên quan đến 8 ca bệnh mới, qua điều tra dịch tễ, đến nay đã tiếp cận được 818 người tiếp xúc gần hoặc có liên quan đến các ca bệnh (296 người tiếp xúc gần, 553 người có liên quan), tổ chức cách ly tập trung cho 282 người và cách ly tại nhà cho 536 người.

Trong số 818 người, lấy mẫu xét nghiệm 792 trường hợp, trong đó 357 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính (218 người tiếp xúc gần, 139 người có liên quan), còn 435 người đang chờ kết quả.

Tác giả: Thuý Quỳnh

Nguồn tin: Ione.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP