Xã hội

Bị sét đánh gần đường điện cao thế, thiếu niên 15 tuổi may mắn thoát chết

Khi đang điều khiển xe máy qua khu vực đập thủy lợi về nhà, một thiếu niên ở Thanh Hóa bất ngờ bị sét đánh trúng người nhưng may mắn thoát chết.

Thiếu niên 15 tuổi bị tia sét đánh trúng người, cháy xém phần đầu và cánh tay.

Chiều 22/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết bệnh viện đang điều trị cho một thiếu niên 15 tuổi bị cháy xém phần da vùng đầu và cánh tay trái (bỏng mức độ 4) do bị sét đánh trúng người.

Trước đó, vào chiều 21/4, khi em Thiều Đình T (SN 2004, trú xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển xe máy đi gần tới khu vực đường điện cao thế 500KV thì bất ngờ bị tia sét đánh trúng đầu.

Rất may khi bị tia sét đánh trúng đầu em T chỉ bị ngã ra đường bất tỉnh và nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, trước khi em T bị tia sét đánh trúng người, trên địa bàn có xuất hiện mưa giông kèm theo sấm, sét. Qua vụ việc này, khuyến cáo người dân hết sức cẩn trọng khi di chuyển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Tác giả: Trần Nghị

Nguồn tin: infonet.vn

  Từ khóa: thoát chết , sét đánh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP