Du lịch

Chuyến đi 700.000 đồng nghỉ ven sông, ăn cỗ lá ở Hòa Bình

Nhóm bạn trẻ Hà Nội có hai ngày nghỉ thú vị ở huyện Đà Bắc nằm ven dòng sông Đà.

Anh Tuấn Đào, hiện làm trong lĩnh vực nhiếp ảnh, thường cùng các bạn đi xe máy khám phá những điểm đến đẹp và thử các trải nghiệm mới lạ. Đầu tháng 11, anh đã tới khu ven sông Đà để thưởng thức các đặc sản địa phương, chơi thuyền kayak... Dưới đây là các tư vấn của anh cho chuyến đi này:

Đà Bắc là một huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, cách trung tâm Hà Nội hơn 100 km. Đây là nơi nghỉ phù hợp cho những người yêu thích sự bình yên, hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Chuyến đi của chúng tôi kéo dài hai ngày một đêm với 3 bữa ăn, di chuyển bằng xe máy.

Điểm đến ven sông với những hoạt động thư giãn như chèo thuyền kayak, bơi lội...

Cách di chuyển

Từ Hà Nội đến Đà Bắc có 2 cách đi:

- Đi đường Nguyễn Trãi thẳng qua Xuân Mai lên Hòa Bình, từ đó đi qua cầu Hòa Bình lên Đà Bắc.

- Đi đường Hòa Lạc đến gần Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam rẽ trái đi đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Đường vừa mới thông xe, hơi bé nhưng đẹp. Từ thành phố Hoà Bình lên Đà Bắc khá xấu do đang làm đường.

Các khu nghỉ là nhà sàn mang phong cách địa phương.

Nơi ở

Đà Bắc có một vài nhà nghỉ ở bến Hiền Lương, vào sâu bên trong 4 km có thêm khoảng 3-4 homestay nữa. Trong đó, Hữu Thảo homestay được đánh giá cao nhất, vì sát hồ, khu sân vườn rộng rãi có thể nướng thịt, chèo kayak ngay gần đó. Ngoài ra, còn có homestay Sắc Luyến, Sánh Thuấn xa hồ hơn; khu Đà Bắc Eco-Lodge tiện nghi, có bể bơi ngắm cảnh sông hồ.

Chúng tôi đi đầu tuần nên các khu nghỉ vắng khách. Mọi người đi cuối tuần nên đặt trước. Một nhà ở được khoảng 12 người. Homestay ở đây được các tổ chức nước ngoài hỗ trợ phát triển nên sạch sẽ, chỉn chu. Giá 100.000 đồng một đệm dành cho một người. Nhà sàn chỉ có phòng ở chung, không có phòng riêng.

Bạn đừng quên thưởng thức những bữa ăn được bày trên mẹt lá.

Ăn uống

Các món ở Đà Bắc dễ ăn, đều là những đặc sản của vùng. Chúng tôi đặt cỗ lá cho bữa tối hết khoảng 150.000 đồng một người. Thức ăn là đồ nướng gồm có gà, thịt lợn, sườn ăn kèm rau sống, quả lặc lày chấm muối vừng, dưa chuột. Cơm và rau xào ăn kèm. Bạn có thể mang đồ vào nướng thêm miễn phí.

Bữa sáng có mì tôm trứng, giá 15.000 đồng một bát. Nếu bạn muốn ăn bánh cuốn, bánh rán thì đặt chủ nhà trọ từ hôm trước.

Bữa trưa hôm sau gồm cá rán, thịt rang, bò ninh lá lồm, rau xào, lặc lày luộc. Giá 150.000 đồng một người.

Vui chơi

Đa phần vùng núi như này dành cho người đi nghỉ xả hơi sau những ngày làm việc vất vả, tránh không khí ồn ào của đô thị. Chúng tôi cũng chỉ cần có không khí trong lành, mát mẻ. Ngoài ra, ở đây có thuyền kayak nên chúng tôi rất thích, giá 100.000 đồng một thuyền một lượt, không tính giờ. Ngoài ra, bạn có thể đạp xe, trekking khám phá các bản làng gần đó.

Ngay cạnh homestay chúng tôi ở có con suối đẹp, dễ đi. Nếu có thời gian, bạn có thể mang đồ lên đây cắm trại.

Trong homestay của chúng tôi có dịch vụ tắm lá thuốc người Dao với phí 100.000 đồng một người. Tuy nhiên, bạn phải báo trước cho chủ nhà.

Lưu ý

Mọi người nên mua thêm đồ ăn vặt nếu có nhu cầu. Ở Đà Bắc có ít hộ gia đình, có một số cửa hàng tạp hóa nhưng cũng không bán nhiều mặt hàng. Bạn nên mang theo các loại thuốc bôi để tránh côn trùng và muỗi, nhất là với trẻ nhỏ.

Tác giả: Tuấn Đào

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: hòa bình , du lịch

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP