Tin trong tỉnh

ĐBQH Nghệ An chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cai nghiện ma túy

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho rằng, công tác lập hồ sơ đưa người vào cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thời gian mất khoảng 2 tháng.

Chiều 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn với Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng trả lời chất vấn về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội phạm kinh tế; tội phạm về chức vụ; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy. Công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại điểm cầu Nghệ An các đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền và Trần Văn Mão chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Thành Duy

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nêu thực tế hiện nay việc lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, các quy định pháp luật chưa thống nhất.
“Quy định triển khai qua nhiều bước, nhiều cơ quan thẩm định, trước khi hồ sơ đến Tòa án thẩm định và thời gian mất khoảng 2 tháng” - đại biểu Nguyễn Thanh Hiền nói.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, tại Nghệ An, ngành Tư pháp đã có nhiều cố gắng, có nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ để triển khai. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn hạn chế, việc triển khai còn nhiều khó khăn ở cơ sở. “Xin Bộ trưởng cho biết những giải pháp để khắc phục tình trạng trên” - đại biểu Hiền nói.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, các bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ nhiều quy định hướng dẫn để thực hiện công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện tập trung.

Tuy nhiên, theo Thượng tướng Tô Lâm, nhìn chung các quy định này tương đối đầy đủ nhưng vận dụng vào trong thực tế còn nhiều vấn đề khó khăn do thủ tục còn nhiều nội dung khó thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn. Ảnh; Chinhphu.vn

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, để khắc phục tình trạng này, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Còn theo chương trình xây dựng pháp luật, Bộ Công an đang đề xuất sẽ xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi trình Quốc hội để tháo gỡ các khó khăn nêu trên.

“Chúng tôi cũng xác định, quản lý người cai nghiện ở cơ sở là việc rất quan trọng trong phòng ngừa tội phạm. Việc này sẽ được được tập trung để tháo gỡ khó khăn cho địa phương” - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng làm rõ hơn về những nguyên nhân và những giải pháp để khắc phục tình trạng hiện nay về việc phát hiện, điều tra tội phạm kinh tế, tội phạm chức vụ chưa tương xứng với tình hình phức tạp xảy ra, số vụ do cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện chuyển cho cơ quan điều tra còn ít. Nhiều địa phương, nhất là cấp huyện công tác phát hiện rất thấp, thậm chí không có án tham nhũng; việc thu hồi tài sản của các vụ án tham nhũng tỷ lệ còn thấp.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP