Thể thao

Điểm mặt cầu thủ dự Asian Cup đủ tuổi đá cho U23 Việt Nam ở U23 Châu Á

Đội hình U23 Việt Nam dự vòng loại U23 Châu Á 2020 sắp tới vẫn còn khá nhiều cái tên từng cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Văn Hậu và Thành Chung là trụ cột tại vòng loại U23 Châu Á sắp tới. Ảnh Hữu Phạm

Theo luật của AFC, chỉ những cầu thủ sinh từ 1.1.1997 trở về sau mới đủ điều kiện tham dự vòng loại U23 châu Á và VCK U23 châu Á 2020. Chính vì thế, HLV Park Hang-seo sẽ phải chia tay phần lớn lứa cầu thủ từng lập kỳ tích ở Thường Châu như Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường...

Mặc dù vậy, trong tay ông Park vẫn có không ít các cầu thủ trong độ tuổi U22, từng chinh chiến hai giải đấu lớn AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Đáng chú ý nhất là Quang Hải và Văn Hậu, hai cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC thường xuyên đá chính trong đội hình tuyển Việt Nam.

Bản thân Quang Hải cùng lứa cầu thủ sinh năm 1997 như Tiến Linh, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng sẽ là nòng cốt tại vòng loại U23 Châu Á sắp tới.

Quang Hải chưa có phong độ tốt khi trở lại CLB Hà Nội FC. Ảnh Hữu Phạm

Cụ thể, có tới 7 cầu thủ từng tham dự Asian Cup 2019 tại UAE trong độ tuổi dự U23 Châu Á, gồm: Bùi Tiến Dũng (Thủ môn), Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh. Ngoài ra, trung vệ Trần Đình Trọng (dự AFF Cup 2018) đang điều trị chấn thương cũng được xếp trong danh sách sơ bộ tham dự vòng loại sắp tới.

Cách đây 2 tuần, HLV Park Hang-seo và ông Hoàng Anh Tuấn đã lập bản danh sách sơ bộ 30 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á. Tuy nhiên, nhiều khả năng thầy Park và trợ lý Lee Young-jin sẽ rà soát lại bản danh sách, để chọn ra những cầu thủ phù hợp với lối chơi nhất.

Rất có thể hôm nay (4.3), chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ công bố chính thức những cầu thủ được triệu tập vào đợt 1 (ngày 6.3).

Theo lịch, bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22.3 tới 26.3 tại Hà Nội.

Tác giả: Cát Tường

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP